Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn đứt dây chằng, khả năng cao lỡ hẹn World Cup 2023

Chấn thương nặng của Nguyễn Thị Vạn gặp phải trong trận chung kết với Hà Nội I đã trở thành nốt trầm, khiến niềm vui trong ngày đăng quang của Than Khoáng sản Việt Nam (KSVN) ở Cúp quốc gia nữ 2023 không thật sự trọn vẹn.
Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn đứt dây chằng gối phải
Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Vạn đứt dây chằng gối phải

Sự cố của Nguyễn Thị Vạn xảy ra vào cuối hiệp 1, trong tình huống nữ tuyển thủ cố gắng thoát khỏi sự theo kèm của Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội I). Khi cô xử lý bóng, phần trụ của chân phải bị bẻ và dẫn đến chấn thương. “Số 7” của Than KSVN nằm sân ôm mặt đầy đau đớn và buộc HLV Đoàn Minh Hải bất đắc dĩ sử dụng quyền thay đổi người.

Trao đổi với HLV Đoàn Minh Hải của Than KSVN, được biết, Nguyễn Thị Vạn đã bị đứt dây chằng gối, mất khoảng hơn nửa năm để có thể phục hồi hoàn toàn chấn thương. Khả năng cao cô sẽ lỡ hẹn với đội tuyển nữ quốc gia ở 2 giải đấu quan trọng trong năm 2023 là SEA Games 32 (đầu tháng 5) và đặc biệt World Cup 2023 (diễn ra ở New Zealand và Australia vào 20-7).

Sau khi hỏi thăm, đội bóng đất Mỏ chuẩn bị lên kế hoạch điều trị chấn thương cho tiền vệ sinh năm 1997. “Hôm qua, ngay sau trận đấu, chúng tôi đã đưa Vạn đi chụp chiếu. Nhưng cũng phải chờ thêm 7-10 ngày nữa để chụp lại thì mới đưa ra phác đồ điều trị cho em ấy. Vạn đã theo đội trở về Quảng Ninh”, HLV Đoàn Minh Hải nói thêm.

Không có sự phục vụ của Nguyễn Thị Vạn là một tổn thất rất lớn của HLV Mai Đức Chung trong kế hoạch chuẩn bị và thi đấu trong năm 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế Than KSVN có những đóng góp thầm lặng trên hành trình đoạt vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ, cùng việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games vào năm ngoái. Cô cũng lọt vào tốp đề cử Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022.

Các đồng đội mang áo số 7 của Nguyễn Thị Vạn lên bục nhận thưởng

Các đồng đội mang áo số 7 của Nguyễn Thị Vạn lên bục nhận thưởng

Nguyễn Thị Vạn là tiền vệ trụ cột trên hành trình đăng quang ở Cúp quốc gia nữ 2023. Nữ tuyển thủ cũng được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Trước khi rời sân ở trận chung kết, cô in “dấu giày” để Hà Thị Nhài rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Than KSVN. Chính bàn thắng này đã tiếp thêm tinh thần cho thầy trò HLV Đoàn Minh Hải gỡ hòa 2-2 vào cuối hiệp 2, trước khi đánh bại Hà Nội I tỉ số 5-4 trên loạt sút luân lưu cân não.

Chấn thương nặng khiến Nguyễn Thị Vạn lỡ việc lên bục vinh quang để bảng danh vị Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp quốc gia nữ 2023 và nâng cúp vô địch cùng toàn đội. Dẫu vậy, các đồng đội đã mang chiếc áo số 7 của Nguyễn Thị Vạn lên ăn mừng để động viên tinh thần đến đồng đội.

Tin cùng chuyên mục