Nỗi lo của Hữu Thắng

Nhiệm vụ giành ngôi nhì bảng ở vòng loại U23 châu Á nằm trong tầm tay thầy trò HLV Hữu Thắng khi chỉ đối đầu với các đối thủ yếu, ngoại trừ “ông lớn” Hàn Quốc. Nhưng U22 Việt Nam muốn lấy 1 trong 5 suất nhì bảng thì cần phải ghi nhiều bàn thắng…
Công Phượng dưới thời HLV Hữu Thắng chưa bao giờ ghi được bàn thắng ở các trận đấu chính thức. Ảnh: Minh Hoàng
Công Phượng dưới thời HLV Hữu Thắng chưa bao giờ ghi được bàn thắng ở các trận đấu chính thức. Ảnh: Minh Hoàng
1. Theo điều lệ, U22 Việt Nam sẽ có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 nếu giành ngôi nhất bảng I, hoặc có góp mặt trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhiệm vụ ấy là không hề khó khăn khi Việt Nam đụng 2 đối thủ nhẹ ký là Đông Timor và Macau (Trung Quốc), trừ Hàn Quốc được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại nếu không giành được các chiến thắng ấn tượng, kiểu như thắng to để có hiệu số bàn thắng bại cao. Điển hình là vòng loại U23 châu Á 2015, Việt Nam cần phải thắng Macau đến 7-0 để giành vé vào VCK.

Đây chắc chắn là bài toán lớn cho HLV Hữu Thắng khi hàng công bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng ghi bàn. Những chân sút như Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Vì Việt Nam cần có những chiến thắng cách biệt để có hiệu số tốt nhất.

2. Chân sút đang được đặt kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của Việt Nam là Công Phượng. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 10 đang trải qua giai đoạn khó khăn về khả năng ghi bàn. Những pha hỏng ăn mười mươi trong màu áo HAGL ở 2 vòng cuối là ví dụ điển hình.

Hơn hết, Công Phượng đang bị tâm lý sau cuộc chạm trán giữa ĐTVN và Jordan. Nhiều ý kiến chỉ trích Công Phượng có phong độ kém cỏi, không xứng được trao hy vọng làm đầu tàu trên hàng công. Bản thân Phượng cũng lên facebook để giải thích về áp lực vô hình, khiến anh không thể hiện tốt.

Ngoài ra, Công Phượng dưới thời HLV Hữu Thắng chưa bao giờ ghi được bàn thắng ở các trận đấu chính thức. Phượng chỉ có vỏn vẹn 2 pha lập công trong 2 trận giao hữu gặp U23 Malaysia và tuyển Indonesia.

3. Vấn đề ghi bàn luôn là “ca khó” dưới thời HLV Hữu Thắng sau khi Công Vinh giải nghệ. Bây giờ nhà cầm quân xứ Nghệ vẫn chưa chắc chắn đặt niềm kỳ vọng lớn nhất vào bất kỳ chân sút nào, kể cả người đó là Văn Toàn.

So với Công Phượng, Văn Toàn đặt dấu ấn rõ ràng kể từ trận ra mắt ghi 2 bàn thắng vào lưới tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, cầu thủ người Hải Dương đang trải qua chuỗi 16 trận không biết ghi bàn ở V-League 2017, khi liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội vì mất tự tin trong các pha kết thúc cuối cùng.

Hai chân sút còn lại là Hồ Tuấn Tài và Hà Đức Chinh đều mới trở lại sau chấn thương. Một người mài đũng quần ở băng ghế dự bị trong màu áo SLNA, còn “truyền nhân” của Lê Huỳnh Đức thiếu kinh nghiệm cũng như từng thể hiện rất mờ nhạt trong ngày U22 Việt Nam đá giao hữu với U23 Malaysia ở sân Thống Nhất.

Hàng công chưa tìm được điểm tựa là nỗi lo lớn nhất của HLV Hữu Thắng ở vòng loại U23 châu Á 2018. Xa hơn, điều này ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29.

Tin cùng chuyên mục