Giải quần vợt Challenge Việt Nam Open 2017

Nỗ lực bất thành của Lý Hoàng Nam

Đối đầu với tay vợt đẳng cấp cao từng tham dự các giải Grand Slam của thế giới, Go Soeda trong trận đấu vòng 1 nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tránh được thất bại.

Lý Hoàng Nam dừng chân ngay vòng 1
Lý Hoàng Nam dừng chân ngay vòng 1

Trước khi bước vào trận đấu này, Lý Hoàng Nam từng nhận định tay vợt người Nhật Bản có trình độ khá tốt, từng đứng hạng 47 thế giới vào năm 2012 và nay rơi xuống hạng 167. Đối đầu với đối thủ có bề dày kinh nghiệm và thành tích quốc tế, tay vợt số 1 Việt Nam nhập trận có phần bị tâm lý, những cú đánh của Hoàng Nam thiếu tự tin và tự đánh hỏng rất nhiều.

Bên cạnh đó, phải thừa nhận Go Soeda có một trình độ cao hơn Hoàng Nam một bậc từ những cú giao bóng cho đến sức mạnh của quả bóng. Tay vợt Nhật Bản gần như làm chủ trận đấu và buộc Hoàng Nam phải chơi theo cách của mình. Bẻ liên tiếp 2 break giao bóng của Hoàng Nam, Go Soeda nhanh chóng vượt lên dẫn trước 5/1. Mọi người có mặt trên sân Lan Anh (TPHCM) chứng kiến trận đấu đều nghĩ rằng Hoàng Nam khó tránh được thất bại cách biệt. Thế nhưng…!

Tinh thần thi đấu quả cảm và kiên trì vốn là vũ khí lợi hại của Hoàng Nam tiếp tục được thể hiện. Anh kịp điều chỉnh về tâm lý lẫn lối chơi, từng bước bắt nhịp với lối chơi của Go Soeda. Hoàng Nam thắng 3 game liên tiếp, rút ngắn điểm số xuống còn 4/5 trong sự phấn khích của khán giả. Ở game sau đó, thật đáng tiếc cho Hoàng Nam trong pha xử lý cuối khi có cơ hội bẻ break, anh lại thực hiện không thành công, qua đó Go Soeda lấy lại ưu thế để kết thúc ván với điểm số 6/4.

Chặn được sự thăng hoa của Hoàng Nam, Go Soeda bắt đầu thể hiện lại đẳng cấp của mình trong ván thứ 2. Anh chỉ cho tay vợt số 1 Việt Nam lấy được 1 game để kết thúc ván với điểm số cách biệt 6/1.

Nhận thất bại 0-2 (4/6, 1/6), Lý Hoàng Nam dừng chân ngay vòng 1 nội dung đơn nam và anh sẽ bị trừ 8 điểm trong bảng xếp hạng thế giới, bởi ở giải năm trước, Hoàng Nam lọt vào vòng 2.

Vòng 1 nội dung đôi nam, Phạm Minh Tuấn cùng Trịnh Linh Giang thua dễ dàng đôi liên quân Ruben (Philippines) và Hunter (Mỹ).

Vào lúc 19 giờ tối mai, Hoàng Nam sẽ đứng cặp cùng Sumit Nagal (Ấn Độ) đánh trận vòng 1 đôi nam, gặp đôi liên quân Chen Ti (Đài Loan) và Max Prucell (Australia).

Tin cùng chuyên mục