Nigeria về nhà với đầu ngẩng cao khi thần may mằn mỉm cười với tuyển Anh

Siêu đại bàng Nigeria đã tạo ra quá nhiều cơ hội đủ để đánh bại nhà vô địch Euro trong 120 phút, khi bị cột dọc 2 lần từ chối bàn thắng để cuối cùng nhận lãnh thất bại đau đớn khi quá căng thẳng trong loạt đá luân lưu 11m.
HLV Randy Waldrum tự hào với màn trình diễn của Nigeria
HLV Randy Waldrum tự hào với màn trình diễn của Nigeria

Thông qua giải, Nigeria đã chế giễu thứ hạng 40 thế giới của mình bằng sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh và tính tổ chức. HLV Randy Waldrum nói với các phóng viên sau trận thua tuyển Anh: “Nigeria đã chơi tuyệt vời trong cả giải đấu. Tôi nói với họ sau trận đấu rằng chúng ta trên thực tế không thua một trận nào.

“Chúng tôi đã đấu với đội giành HCV Olympic (Canada), với nhà vô địch châu Âu và đã giữ sạch lưới trong cả 2 trận đấu đó.

“Chúng tôi đã đấu với nước chủ nhà (Australia) và CH Ailen, những đội nằm trong top 20, và chúng tôi đã không thua.

"Tôi hy vọng mọi người thấy rằng có những tài năng ở đó và thấy rằng Nigeria có khả năng, với một cấu trúc nhỏ và một tổ chức nhỏ, sự gắn kết cung cấp các nguồn lực mà chúng tôi cần, hy vọng mọi người thấy rằng chúng tôi có thể là một nhân vật chính trên sân khấu thế giới".

Nhưng trong khi đội tuyển trình diễn xuất sắc trên sân, đã có chuyện hậu trường về tiền lương và Waldrum đã đặc biệt thẳng thắn chống lại Liên đoàn Bóng đá Nigeria, khiến chiếc ghế của ông bị đe dọa.

Trong bối cảnh hiện thời, án lệnh sa thải đang treo trên đầu Waldrum, và nếu ông ra đi, đội sẽ đối mặt với một viển cảnh không chắc chắn với nhiều cầu thủ có thể sẽ cân nhắc về tương lai.

"Tôi tự hào về đội của mình. Tôi muốn ở lại với đội này và tiếp tục làm việc hướng tới Thế vận hội (năm tới). Nhưng đó không phải là vấn đề mà tôi có thể quyết định".

Trong một podcast được phát sóng vào tháng trước, Waldrum tiết lộ rằng ông bị nợ 7 tháng lương và một số cầu thủ Nigeria đã không được chi trả trong 2 năm.

“Đến một lúc nào đó, mọi người phải nhận ra tất cả những điều chúng tôi làm hàng ngày về cách liên đoàn đối xử với các cầu thủ, cách họ cung cấp điều kiện tập luyện, đi lại thích hợp và tất cả những vấn đề đó”. ông nói với các phóng viên trước giải đấu.

Nhưng đó là nỗi lo cho ngày mai. Hiện tại, Nigeria nên được ca ngợi vì chất lượng màn trình diễn trên sân và tiềm năng tiến xa hơn với đội hình này.

Waldrum nói: “Chúng tôi không muốn giành lấy thành công ngay bây giờ và không tiếp tục tiến về phía trước khi quay trở lại Nigeria.

Tin cùng chuyên mục