Những phép tính của HLV Park Hang-seo

Hôm nay (17-9), đội tuyển Việt Nam đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế 2022, diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 21 đến 27-9. Đợt tập trung này còn là bước khởi động để ông Park Hang-seo chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Thủ môn Văn Toản
Thủ môn Văn Toản

Đáng tiếc là sự vắng mặt của Hoàng Đức bởi chấn thương, cầu thủ này được xác nhận sẽ mất 10 ngày để phục hồi. Đáng chú ý là danh sách đợt này không có sự hiện diện của cầu thủ nào từ hai đội bóng của TPHCM, một điều đáng buồn, nhất là giải đấu này diễn ra ngay tại TPHCM.

Nhìn vào danh sách tập trung, cảm nhận đầu tiên là ông Park Hang-seo vận dụng tiêu chí chuyên môn làm hàng đầu khi xuất hiện một số gương mặt đang nổi bật ở V-League 2022 như Châu Ngọc Quang, Đình Duy, Thanh Bình, hay cầu thủ vốn bị… bỏ rơi nhiều năm qua là Văn Quyết đang tỏa sáng trong đội hình CLB Hà Nội. Nhưng vẫn có 1 số vị trí chưa hẳn đang đạt phong độ tốt. Như trường hợp Xuân Trường, vốn chưa đạt sự ổn định cần thiết ở đội hình HA.GL, hay thủ môn Văn Toản gần như chưa ra sân từ đầu mùa.

Những phép tính của HLV Park Hang-seo ảnh 1 Quang Hải đang có giai đoạn khởi đầu khá nhọc trong đội hình Pau FC
Có lý giải là ông Park đưa Văn Toản lên tuyển để giúp cầu thủ này tái tạo lại bầu không khí bóng đá cùng các đồng đội ở đội tuyển sau thời gian dài dưỡng thương và chờ trở lại sân cỏ, có thể ngay sau tháng 9 này. Mặt khác, đội tuyển chỉ thi đấu 2 trận tại giải thì hai thủ thành Đặng Văn Lâm và Trần Nguyên Mạnh cũng đủ để thể hiện. Được trông chờ nhất chính là Văn Quyết, vốn nhiều lần không được gọi sau khi cùng đội tuyển đăng quan ở AFF Cup 2018, nhưng Quyết “rừng” vẫn nỗ lực thể hiện, duy trì phong độ và phần thưởng xứng đáng dành cho anh là việc quay trở lại đội tuyển lần này.

Chỉ có 2 trận đấu, và là giải đấu quốc tế nằm trong dịp FIFA days, nên sẽ không có việc thay người… thoải mái để kiểm tra tất cả các cầu thủ. Thế nên khoảng thời gian 2 tuần tập trung này là rất quan trọng để ông Park nắm bắt phong độ của từng tuyển thủ. Ở bộ khung chính mà ông thường vận hành vẫn còn một số cầu thủ chưa đạt phong độ tốt trong thời gian qua, có thể kể đến Xuân Trường, Tiến Linh, Đức Chinh… và kể cả Quang Hải cũng đang gặp khó khăn ở bước đầu thử sức tại Ligue 2.

Hy vọng giải đấu này sẽ là dịp để các tuyển thủ trên tạo bước ngoặt cho riêng mình, nhất là Quang Hải trước khi quay trở lại Ligue 2, nơi mà thời gian ra sân của anh trong màu áo Pau FC ngày càng ít dần.

Tin cùng chuyên mục