Nhiều đội bóng lớn đi thụt lùi: Hiện tượng hay bản chất

Nhiều CLB hàng đầu trong bảng xếp hạng hệ số (Elo) của UEFA đã thụt lùi về mặt thành tích trong mùa giải này. Điều thú vị là họ có vẻ họ “cùng nắm tay” để làm việc đó, mở ra cơ hội cho các CLB khác tạo ra những bất ngờ. Ví dụ như Arsenal có cơ hội giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 19 năm; Napoli đang hướng đến chức vô địch Serie A đầu tiên sau 33 năm…
Man.City không còn khiến đối thủ phải rơi vào thế bị động, và luôn sẵn sàng phản kích.
Man.City không còn khiến đối thủ phải rơi vào thế bị động, và luôn sẵn sàng phản kích.

Tất nhiên là chuyện thụt lùi này cũng không có gì ghê gớm, rồi thì các CLB hàng đầu cũng sẽ trở lại ngay thôi khi tiềm lực của họ là vô hạn. Nhưng như đã nói, thụt lùi cùng lúc là một chi tiết cần phân tích, chưa kể các đội bóng này đều có sự thống trị lâu dài tại các giải quốc nội.

Man.City - Khả năng kết thúc mùa: Á quân

Nguyên nhân: Đối thủ đang tấn công họ nhiều hơn.

Đội bóng của Pep Guardiola vẫn có 44% cơ hội vô địch Premier League và có tỷ lệ thắng Champions League cao thứ hai (20%). Với các đội khác, thì hoàn cảnh thế thì quá tuyệt vời, không mừng vui thì thôi, có gì mà thất vọng. Nhưng sau khi giành 4 chức vô địch trong 5 mùa giải vừa qua, việc Man.City phải bám đuổi Arsenal gần trọn mùa là không bình thường.

Man.City vẫn có hiệu suất ghi bàn cực kỳ ổn định: 2,6 bàn/trận ở mùa trước và hiện là 2,5 bàn/trận. Tuy nhiên số bàn thắng kỳ vọng thì giảm từ 2,6 xuống còn 2,1. Đây chính là vấn đề, bởi về lý thuyết khi có thêm Erling Haaland thì các con số phải tốt hơn mới đúng. Mặt khác, hàng phòng ngự rõ ràng đã thụt lùi. Từ chỗ để thủng lưới trung bình 0,7 bàn/trận thì nay là 1 bàn/trận. Một con số khác cho thấy tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man.City hiện chỉ còn khoảng 73%, lối chơi pressing của họ có phần thụ động và kém hiệu quả. Trong 8 trận đối đầu với các đội hiện đang nằm trong tốp 6, Man.City đã để thủng lưới 13 bàn sau 81 cú sút (trung bình nhận đến 10,1 cú sút/trận). Dù ghi được 19 bàn thắng và giành được 13 điểm ở 8 trận đấu này, nhưng Man.City không khiến đối thủ phải rơi vào thế bị động.

Real Madid - Khả năng kết thúc mùa: Á quân

Nguyên nhân: Đối thủ chính của họ đã trở nên tốt hơn rất nhiều

Real Madrid chơi không tệ hơn, cái chính là đối thủ chính Barcelona trở nên tốt hơn rất nhiều.

Real Madrid chơi không tệ hơn, cái chính là đối thủ chính Barcelona trở nên tốt hơn rất nhiều.

Khi bạn là CLB thành công nhất ở châu Âu, chẳng còn chỗ nào để thể hiện sau mùa giải giành chức vô địch Champions League, La Liga. Trên lý thuyết, Real Madrid thậm chí còn thể hiện tốt hơn mùa trước. Các con số tấn công của nó gần như giống hệt nhau, chất lượng các sú cú hiệu quả hơn. Ngôi sao đoạt QBV của họ là Karim Benzema bỏ lỡ 9 trận đấu ở Liga, ngoài ra còn thủ môn Courtois (6 trận), David Alaba, Toni Kroos và Dani Carvajal (5), vậy mà Real chỉ kém 2 điểm so với cùng kỳ mùa trước. Thế nên, lý do chính để Real có vẻ thụt lùi đó là vì Barcelona đã tăng từ 73 điểm của mùa trước thì nay có thể đạt con số tối đa là 98 khi mùa này kết thúc. Barca kém ở châu Âu nhưng tại giải nội địa họ vẫn đang bứt phá.

Nhưng thực tế là Real cũng có chút sa sút đặc biệt là ở khả năng vượt khó. Nếu mùa trước, ở các trận đấu bị dẫn trước thì Real vẫn có thể kiếm được trung bình 1,55 điểm/trận nhưng mùa này khả năng ngược dòng kém hơn, trung bình chỉ 1,17 điểm/trận.

Liverpool - Khả năng kết thúc mùa: Hạng 4

Nguyên nhân: Vấn đề phòng thủ tái diễn

Một đội chót bảng như Bournemouth vẫn có thể khai thác vấn đề phòng thủ của Liverpool.

Một đội chót bảng như Bournemouth vẫn có thể khai thác vấn đề phòng thủ của Liverpool.

Liverpool là một hiện tượng khi họ mất điểm nhiều nhất so với bất kỳ đội nào trong top 50 bảng Elo UEFA. Nhưng chẳng ai giỏi về khả năng trở lại như họ cả. Mùa 2020-2021, đội bóng của Jurgen Klopp tung ra một cuộc phản kích dữ dội, muộn màng để cán đích trong tốp 4 Premier League với thành tích bất bại trong 10 trận cuối cùng bao gồm 5 trận thắng cuối. Họ khắc phục các điểm yếu ở mùa trước, nhưng chẳng hiểu sao mùa này lại tái diễn.

Thủ phạm chính là cuộc khủng hoảng chấn thương khó tin của Liverpool ở vị trí trung vệ. Virgil van Dijk bỏ lỡ 4 trận đấu ở Premier League. Konate mới chỉ ra sân trong 7 trận trong khi hàng tiền vệ thì già nua và đang chật vật ở giai đoạn chuyển giao 2 thế hệ. Chỉ Fabinho (72%) và Harvey Elliott, 19 tuổi (62%) đã chơi hơn 55% số phút thi đấu cho đến nay. Đội bóng của Klopp phải nhận nhiều hơn 11 bàn thua hơn sau 25 trận so với cùng kỳ mùa trước.

Juventus – Khả năng cuối mùa : hạng 7 (sẽ là hạng 3 nếu không bị trừ 15 điểm)

Nguyên nhân: Đôi khi chẳng biết phòng thủ.

Juventus phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ 34 tuổi như Di Maria.

Juventus phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ 34 tuổi như Di Maria.

Về cơ bản, Juve vẫn giống như năm ngoái, thậm chí tốt hơn một chút. Nếu không bị trừ 15 điểm, Juve sẽ đứng thứ 2 tại Serie A lúc này và đó sẽ là thành tích tốt nhất của họ trong ba năm qua. Nhưng nếu ở Serie A, Juventus có thể lý giải sự thất bại đến từ việc bị trừ 15 điểm nhưng chất lượng thi đấu của họ tại châu Âu thì không thể chối được khi thua cả 4 trận trước PSG và Benfica ở vòng bảng. Họ bị loại, phải chuyển xuống đá Europa League đơn giản vì không đủ tốt. Những chấn thương khiến Federico Chiesa và Paul Pogba chỉ có tổng cộng 641 phút thi đấu, và tay ghi bàn chủ lực Dusan Vlahovic cũng đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài. Juventus phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ 34 tuổi Juan Cuadrado và Di Maria.

Ajax - Khả năng cuối mùa: á quân

Nguyên nhân: Toàn chuyện nhỏ nhặt.

Ajax (phải) thiếu ổn định sau hàng loạt thay đổi từ HLV lẫn các ngôi sao.

Ajax (phải) thiếu ổn định sau hàng loạt thay đổi từ HLV lẫn các ngôi sao.

Trong top 50 Elo, chỉ có hai đội đánh rơi nhiều điểm hơn Ajax mùa này là Liverpool và Sevilla. Nhìn chung, chuyện sa sút của Ajax không khó đoán khi đội bóng mất đi HLV Erik ten Hag, hậu vệ Martinez và cầu thủ chạy cánh Antony cho Man.United. Chưa kể tiền đạo Sebastien Haller đến Dortmund, hậu vệ cánh Mazraoui và tiền vệ Gravenberch đến Bayern, thủ môn Andre Onana đến Inter Milan…

Mất mát đó khiến Ajax thiếu ổn định. Họ sa thải Alfred Schreuder, người thay thế Ten Hag sau một chuỗi 6 trận hòa liên tiếp cũng như có hiệu số 4-15 trong 4 trận đấu với Liverpool và Napoli tại Champions League. Đội hiện đã thắng sáu trận liên tiếp dưới thời HLV John Heitinga, nhưng lại thất bại trước Union Berlin ở Europa League.

Tin cùng chuyên mục