Nhận định về đội tuyển nữ Việt Nam, báo Guardian: “Trận gặp Bồ Đào Nha rất được chờ đợi"

Lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, Việt Nam là một trong những đội ít kinh nghiệm nhất tại giải đấu. Đội tuyển quốc gia nữ được thành lập vào năm 1990 và chơi trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên vào năm 1997. Vào khoảng thời gian này, nhiều trụ cột của đội tuyển hiện tại mới ra đời. Tuy nhiên, trong 26 năm qua, đội đã có những bước tiến dài, gần đây đã tăng từ vị trí thứ 42 lên thứ 32 trong bảng xếp hạng thế giới của FFIA (và từ thứ 8 lên thứ 5 ở châu Á).
Lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, Việt Nam là một trong những đội ít kinh nghiệm nhất tại giải đấu.
Lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, Việt Nam là một trong những đội ít kinh nghiệm nhất tại giải đấu.

Bóng đá nữ Việt Nam đã chứng kiến ​​sự thăng tiến thần tốc trong thập kỷ qua với việc bốn lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games. Những thành tựu đạt được tại Đông Nam Á là bàn đạp vững chắc để Việt Nam khẳng định mình trên trường quốc tế. Họ đã giành được suất tham dự World Cup sau loạt trận play-off căng thẳng ở Asian Cup 2022, đánh bại Thái Lan và Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa).

Dù còn nhiều việc phải làm để phát triển bóng đá nữ, nhưng Việt Nam vẫn có thể duy trì giải vô địch quốc gia với 7-8 đội. Họ cũng chứng kiến ​​những cầu thủ đầu tiên xuất ngoại với Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha và Trần Thị Hồng Nhung sang Thái Lan. Việc đội tuyển góp mặt tại World Cup được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ để Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á.

“Chúng tôi không đặt tham vọng cao nhưng trong giải đấu này, chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều” huấn luyện viên Mai Đức Chung nói với fifa.com. “Đây là cơ hội để chúng tôi thi đấu với những đối thủ rất giỏi và chúng tôi có thể học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng và kỹ thuật của họ. Chúng tôi cũng phải mạnh mẽ về tinh thần. Chúng tôi sẽ tôn trọng tất cả các đối thủ, nhưng chúng tôi không sợ hãi.

Việt Nam sẽ chơi phản công. Điểm mạnh của đội bóng này là sở hữu cặp tiền vệ cánh tốc độ Tuyết Dung, Thanh Nhã và tiền đạo nhanh nhẹn, dứt điểm tốt Huỳnh Như. Lối chơi này đã giúp họ ghi bàn vào lưới Đức trong trận giao hữu ở Frankfurt vào tháng Sáu.

Huấn luyện viên

World Cup sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Mai Đức Chung trên cương vị huấn luyện viên trưởng, khép lại sự nghiệp huy hoàng với các đội tuyển quốc gia nam và nữ. Nhiều HLV nước ngoài đã được thuê, nhưng không ai có thể biến giấc mơ World Cup của Việt Nam thành hiện thực trừ ông Chung. Ông nổi tiếng là “người đóng thế” vì đã quá nhiều lần được giao tạm thời dẫn dắt các đội tuyển nam và dưới 23 tuổi của Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng, cho đến khi tìm được nhà cầm quân mới.

Cầu thủ ngôi sao

Huỳnh Như, cầu thủ Việt Nam xuất ngoại duy nhất trong đội. Là đội trưởng, chân sút chủ lực và là nguồn cảm hứng của toàn đội. Cô đã ghi 7 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Länk ở Bồ Đào Nha. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam đã cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường châu Âu và đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với Länk. Trùng hợp thay, Bồ Đào Nha lại là đối thủ thứ 2 của Việt Nam ở vòng bảng. Huỳnh Như là mẫu tiền đạo toàn diện, sút tốt bằng cả hai chân, không chiến nguy hiểm và có thể rê dắt bóng. Cô ấy cũng là một mối đe dọa từ những quả đá phạt, như cô ấy đã thể hiện trong thời gian ở Länk.

Ngôi sao đang lên: Nguyễn Thị Thanh Nhã

Ở tuổi 21, Nguyễn Thị Thanh Nhã đã có 27 lần khoác áo ĐT Việt Nam, ghi 7 bàn thắng. Cô từng giành 2 HCV SEA Games, vào tứ kết Asian Cup và sẽ là mũi nhọn ở World Cup lần này. Thủ đoạn lắt léo và đa năng, Thanh Nhã – vốn là một ngôi sao trên mạng xã hội Việt Nam – không phải là chuyên gia dứt điểm nhưng tốc độ của cô rất ấn tượng. Ở trận giao hữu Việt Nam thua Đức 2-1, cô thể hiện đôi chân nhanh nhẹn trước khi ghi bàn vào lưới đội xếp thứ hai thế giới.

Bạn có biết?

Vào thời điểm mà việc nhập tịch đã trở nên phổ biến ở mọi nơi trên thế giới, Việt Nam vẫn đặc biệt không có cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ nước ngoài nào trong đội. Toàn đội đều được tập huấn trong nước và hầu hết các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB Việt Nam. Huỳnh Như là người duy nhất thi đấu ở nước ngoài.

Vị thế của bóng đá nữ Việt Nam?

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Việt Nam, nhưng bóng đá nữ không được bình đẳng với bóng đá nam. Ngoại trừ đội tuyển quốc gia nhận được sự quan tâm đáng kể, hầu hết các trận đấu cấp CLB chỉ thu hút từ vài trăm đến 1.000 người hâm mộ. Bóng đá nữ Việt Nam còn một chặng đường dài phía trước để chuyên nghiệp hóa, thương mại hóa tốt hơn để được quan tâm nhiều hơn.

Mục tiêu thực tế tại World Cup?

Được xếp vào bảng E cùng với đương kim vô địch thế giới Mỹ và á quân World Cup 2019 Hà Lan, Việt Nam không phải ứng cử viên thực tế cho một trong hai vị trí dẫn đầu. Mục tiêu khả dĩ nhất của họ là hạn chế số bàn thua và cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong trận đấu còn lại, gặp Bồ Đào Nha, đội cũng lần đầu tiên tham dự World Cup.

(Theo Guardian)

Tin cùng chuyên mục