
Malaysia và Thái Lan lần lượt bị “đo ván” bởi đội chủ nhà UAE bằng những tỷ số cách biệt; trong khi đó Indonesia sau khi gây bất ngờ với trận hòa Thái Lan 2-2 đã bị Việt Nam khuất phục với 4 bàn trắng. Với Indonesia, cuộc đua của họ coi như kết thúc, và lúc này chỉ còn an tâm chuẩn bị cho vòng AFF Cup 2021 diễn ra vào cuối năm.
Thái Lan và Malaysia cùng “gãy” trước UAE, trong đó Thái Lan còn gây thất vọng hơn khi bị Indonesia cầm hòa. Cả hai đội cùng có trong tay 9 điểm, trong đó Thái Lan chỉ còn 1 trận ở lượt cuối khi gặp Malaysia. Với cục diện như hiện nay, hy vọng tranh vào nhóm 2 đội đầu bảng của Thái Lan coi như không còn. Malaysia trên lý thuyết vẫn còn hy vọng, và mọi chuyện với họ được đặt hết vào trận đấu với Việt Nam.

Trận đấu với Indonesia chúng ta còn cho thấy sự đa dạng trong các miếng đánh, nhất là khả năng sút xa khi có khoảng trống và số lần trúng đích khá cao. Ngoài Văn Thanh, Xuân Trường, Quang Hải đã thể hiện được khả năng sút xa, trên ghế dự bị cũng còn nhiều thợ săn bàn bằng những cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50. Có thể kể đến Tấn Tài, Minh Vương hay Hoàng Đức..

Để hoàn thiện mục tiêu giành ngôi đầu bảng, Việt Nam cần phải giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận còn lại. Với điều kiện như trên thì chỉ còn cách phải thắng Malaysia để thoải mái hơn về tâm lý khi gặp UAE ở trận cuối cùng. Các nhà vô địch Đông Nam Á sẽ tiếp tục thị uy, lần này là trước Malaysia?