Nguyễn Thị Thật chứng tỏ sức mạnh đánh Áo xanh giải xe đạp nữ Biwase 2022

Sau khi không có được kết quả khả quan trong chặng đầu tiên, cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) bắt đầu lên tiếng ở chặng 2 Cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương khi tung nước rút về nhất, qua đó chiếm chiếc Áo xanh từ tay Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương).

Nguyễn Thị Thật ung dung thắng chặng
Nguyễn Thị Thật ung dung thắng chặng

Chặng 2 có lộ trình xuất phát từ Thành phố Mới Bình Dương đi Hớn Quản (Bình Phước) rồi trở về lại Thành phố Mới Bình Dương là chặng dài nhất giải với 140 km. Diễn biến đường đua ngày hôm nay phân chia ra thành 2 cuộc chiến khá rõ rệt.

Với thực lực mạnh sở hữu nhiều tay đua đi đèo tốt, đội chủ giải Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời đang “canh” nhau ở giải nhất đồng đội và Áo vàng ở nhánh đầu tiên. Trong khi đó, TPHCM Vinama và Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp thực lực không bằng sẽ thua An Giang và Bình Dương ở những chặng đèo, nên họ chấp nhận làm “kèo dưới” chỉ dám đặt mục tiêu tranh vị trí thứ ba đồng đội ở nhánh còn lại. Do đó, tình huống diễn ra trên đường đua đều xoay quanh những cuộc đấu trí giữa các HLV 2 nhánh trên.

Nguyễn Thị Thật chứng tỏ sức mạnh đánh Áo xanh giải xe đạp nữ Biwase 2022 ảnh 1 Các tay đua tốp 2 đang cố gắng tăng tốc

Ở khoảng giữa chặng, một cuộc tách tốp thành công với hơn 10 mấy  VĐV, trong đó TPHCM Vinama chiếm ưu thế với 3 tay đua. Kế đến là Xố số kiến thiết Đồng Tháp 2 VĐV và hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời mỗi đội 1 VĐV.

Dù thua về quân số, cả Bình Dương và An Giang cũng không lo lắng với 2 đối thủ TPHCM và Đồng Tháp. Bởi họ thừa biết, qua mấy chặng đèo TPHCM và Đồng Tháp cũng sẽ rơi lại phía sau. Bất chấp TPHCM Vinama kéo mạnh ở tốp đầu, hai đội Biwase Bình Dương và Tập đoàn Lộc Trời cũng không chú ý lắm mà chỉ nhắm vào nhau mà thôi. Nếu có lo lắng, có thể kể đến Xổ số kiến thiết Đồng Tháp do thua TPHCM Vinama về quân số ở tốp đầu trong cuộc chiến tranh hạng ba đồng đội trong tương lai.

Nguyễn Thị Thật chứng tỏ sức mạnh đánh Áo xanh giải xe đạp nữ Biwase 2022 ảnh 2 Nguyễn Thị Thật vươn lên mặc Áo xanh

Không để bị thất thế như trong chặng 1, đội Tập đoàn Lộc Trời quyết định tung đòn đánh trong chặng thứ 2. Thế nhưng, những cuộc tấn công nhằm đưa các ứng viên Áo vàng tiềm năng đánh phá không thành công, An Giang quyết định chuyển hướng đánh lại Áo xanh cho Nguyễn Thị Thật. Bởi đây là chặng đua đường bằng, HLV Ngô Quốc Tiến muốn Nguyễn Thị Thật tìm kiếm điểm số để phòng hờ cho mấy chặng đèo liên tiếp ở phía trước. Chính vì thế, sức tấn công của An Giang đã đưa luôn tốp 2 kéo dính vào tốp 1 để đoàn đua về đích một đoàn đông so tài nước rút.

Không hổ danh là tay đua nước rút số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Thật đã chứng tỏ sức mạnh rút thắng cả đoàn đông giãn được 1 giây về nhất chặng. Về hạng nhì là tay đua Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương) và hạng ba là Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời).

Nguyễn Thị Thật chứng tỏ sức mạnh đánh Áo xanh giải xe đạp nữ Biwase 2022 ảnh 3 Đinh Thị Như Quỳnh tạm mặc Áo vàng sau 2 chặng

Với kết quả này, Nguyễn Thị Thật vươn lên mặc Áo xanh sau 2 chặng từ tay Đinh Thị Như Quỳnh. Dù mất Áo xanh, Như Quỳnh vẫn giữ được chiếc Áo vàng sau 2 chặng với khoảng cách 4 giây so với Nguyễn Thị Kim Cương (Tập đoàn Lộc Trời). Chiếc Áo trắng thuộc về Chế Thị Ngọc Lụa (XSKT Đồng Tháp). Đội XSKT Đồng Tháp đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương.

Ngày mai, đoàn đua chạy chặng 3 từ Đồng Nai đi Bảo Lộc hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Bởi đây là chặng đua có đèo Bảo Lộc sẽ làm cục diện bảng tổng sắp có nhiều thay đổi lớn.

Tin cùng chuyên mục