Nguyễn Thị Oanh vô địch giải marathon đầu tiên từ sau ASIAD 19

Nữ tuyển thủ điền kinh người Bắc Giang đã có ngôi vô địch đầu tiên của mình kể từ sau thi đấu ASIAD 19 mới đây và lần này vô về nhất cự ly 42km tại giải marathon ở Ninh Bình.
Nguyễn Thị Oanh đã vô địch nội dung 42km tại giải chạy ở Ninh Bình. Ảnh: BTC
Nguyễn Thị Oanh đã vô địch nội dung 42km tại giải chạy ở Ninh Bình. Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng điền kinh Việt Nam đã có mặt và thi đấu giải marathon Tràng An 2023 tổ chức tại Ninh Bình sáng 12-11. Giải năm nay thu hút hơn 3.000 người (nam, nữ) tham dự để tranh tài trong các nội dung marathon 42km, bán marathon 21km, 10km và 5km. Đường đua của giải đấu được tổ chức qua các điểm du lịch nổi tiếng của khu vực Tràng An Bái Đính tại Ninh Bình. Theo lộ trình, cự ly 42km đã xuất phát lúc 5 giờ 30 phút ; 21km xuất phát lúc 5 giờ 45 phút; 10km xuất phát lúc 6 giờ 30 phút; 5km xuất phát lúc 6 giờ 45 phút.

Tại đường chạy marathon 42km nữ, Nguyễn Thị Oanh là người về đích đầu tiên với kết quả 2 giờ 57 phút 26 giây. Đây là chiến thắng đầu tiên của Nguyễn Thị Oanh kể từ sau các giải vô địch châu Á 2023, vô địch thế giới 2023 và ASIAD 19 mà cô thi đấu cho đội tuyển điền kinh Việt Nam trước đó. Sau các giải của đội tuyển, bây giờ Nguyễn Thị Oanh mới có thời gian tham dự giải marathon phong trào.

Về nhất đường chạy marathon 42km nam ở giải lần này là VĐV Kabashima Kento (Nhật Bản) khi đạt thành tích 2 giờ 58 phút 31 giây.

VĐV Nguyễn Trung Cường về nhất cự ly 21km dành cho nam tại giải. Ảnh: BTC

VĐV Nguyễn Trung Cường về nhất cự ly 21km dành cho nam tại giải. Ảnh: BTC

Ở cuộc đua 21km nam, nhà vô địch giải là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường sau khi về nhất với kết quả 1 giờ 13 phút 12 giây. Trung Cường là thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam từng dự SEA Games 32, giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19. Xếp thứ nhì sau Nguyễn Trung Cường là Lê Văn Thao với kết quả 1 giờ 16 phút 21 giây. Vô địch cự ly 21km nữ lần này vẫn là gương mặt quen thuộc tới từ Quảng Ninh – Phạm Thị Huệ. Cô đã đạt thông số 1 giờ 23 phút 50 giây.

Trong khi đó, vô địch đường chạy 10km nam là một gương mặt khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam – tuyển thủ Lương Đức Phước. Nam tuyển thủ người Đồng Nai đạt kết quả 35’19.8”. Về nhì và ba sau Lương Đức Phước lần lượt là Bùi Văn Dũng và Sầm Văn Đời. Vô địch cự ly 10km nữ là VĐV Đoàn Thu Hằng với kết quả 40’48.72”. Giải lần này, vô địch 5km là VĐV Tạ Duy Bằng về nam và Bùi Thị Nhường về nữ.

Tin cùng chuyên mục