Nguyễn Thị Oanh, Dương Thúy Vi cùng 9 VĐV tham gia rước đuốc

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ xin lửa cũng như đội hình các gương mặt thể thao xuất sắc nhất tham gia rước đuốc tại nghi lễ này.

Nghi lễ xin lửa luôn rất linh thiêng, trang trọng trong bất kỳ lần tổ chức Đại hội thể thao nào. Ảnh: NGỌC TÚ
Nghi lễ xin lửa luôn rất linh thiêng, trang trọng trong bất kỳ lần tổ chức Đại hội thể thao nào. Ảnh: NGỌC TÚ

Thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết, nghi lễ xin lửa sẽ được lãnh đạo ngành thể thao cùng đại diện Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Bộ VH-TT-DL, UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh cùng các VĐV ưu tú thực hiện ngày 5-12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Theo đó, sau khi ngọn lửa được xin tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ đưa vào đuốc và đoàn rước di chuyển thẳng tới Quảng Ninh rồi châm vào đèn lưu tại khu quảng trường sungroup và giữ đến ngày khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (ngày 9-12).

9 VĐV tham gia nghi lễ xin lửa gồm Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Phương Anh (nhảy cầu), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Phương Thế Anh (nhảy cầu), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh), Đinh Phương Thành (TDDC), Lê Đức Anh (bóng ném) còn 2 VĐV Hoàng Thị Duyên (cử tạ) và Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh) ở danh sách dự bị.

“Đây là nghi lễ quan trọng của Đại hội nên tất cả các đơn vị gồm Bộ tổng Tham mưu, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục cảnh sát Giao thông đường bộ, Đoàn Nghi lễ Quân đội – Bộ Tổng tham mưu, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Liên đoàn xe đạp & mô tô thể thao Hà Nội, đã được Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc gởi văn bản để cùng phối hợp thực hiện tốt nhất, đảm bảo đúng thời gian và đúng nghi thức, trang trọng, chu đáo, an toàn”, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Đặng Hà Việt đã cho biết.

Tin cùng chuyên mục