Nguyễn Quốc Nguyện hoặc Ngô Đình Nại sẽ vào chung kết Round 9 giải Billiards PBA Tour kiếm tiền tỷ

Chắc chắn sẽ có 1 cơ thủ Việt Nam sẽ lọt vào trận chung kết Round 9 giải Billiards Tour khi Nguyễn Quốc Nguyện và Ngô Đình Nại đều giành chiến thắng ở tứ kết vào chiều nay để gặp nhau trong trận bán kết vào ngày mai.

Ngô Đình Nại có một ngày thi đấu quá thăng hoa. Ảnh: Kim Young Hun
Ngô Đình Nại có một ngày thi đấu quá thăng hoa. Ảnh: Kim Young Hun

Sau khi lập nên chiến tích lần đầu tiên có 3 cơ thủ Việt Nam lọt vào vòng tứ kết một Round đấu PBA Tour, các cơ thủ chúng ta tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày hôm nay khi có 2 trong 3 chiến thắng.

Đi tiên phong trong trận tứ kết đầu tiên, Nguyễn Quốc Nguyện có trận đấu đầy khó nhọc trước cơ thủ người Bỉ Eddy Leppens. Trước khi bước vào trận đấu này, hai cơ thủ từng gặp nhau ở trận chung kết PBA Team League. Khi đó, đội Hana Card và Direct bố trí đội hình cho Nguyễn Quốc Nguyện và Leppens gặp nhau 3 lần với chiến thắng 2 lần thuộc về Leppens.

Ở lần gặp lại này, Nguyễn Quốc Nguyện khởi đầu khá tốt trong sự may mắn ở ván 1. Bởi anh có 2 lần ghi điểm trong hình bi đá nên phải giơ tay xin lỗi đối thủ. Nhưng dù sao với 2 series điểm 6 và 5, Nguyễn Quốc Nguyện đã kết thúc ván với điểm số 15/8.

331577582-2445061668985856-1242844025889040665-n-9955.jpg
Nguyễn Quốc Nguyện lần đầu tiên trong mùa giải lọt vào bán kết

Sau khi Leppens bừng tỉnh thắng liên tiếp 2 ván với điểm số 15/0, 15/12 vượt lên dẫn 2-1, Nguyễn Quốc Nguyện thắng lại 15/9 cân bằng tỷ số 2-2.

Bước vào ván đấu quyết định chạm 11, Nguyễn Quốc Nguyện đã chơi quá xuất sắc với 2 series 6 điểm và 4 điểm. Anh giải quyết ván đấu trong 3 lượt cơ với chiến thắng 11/4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Ở trận tứ kết sau đó, Nguyễn Đức Anh Chiến đã có trận đấu khá mờ nhạt trước đối thủ Hyung Bum Hwan. Anh đã để thua với tỷ số 1-3 (15/10, 9/15, 7/15, 13/15) nên hết cơ hội tìm suất dự vòng chung kết năm. Bởi sau 8 Round đấu, Anh Chiến đang đứng hạng 52 nên có lọt vào tứ kết Round cuối cũng không đủ điểm lọt vào tốp 32 bảng xếp hạng cuối mùa.

Ở trận tứ kết muộn nhất trong ngày kết thúc lúc 21 giờ tối nay, Ngô Đình Nại đã có một trận đấu quá hoàn hảo trước “Vua múa” Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ). Đây có thể xem là trận đấu hay nhất từ trước đến nay của cơ thủ họ Ngô kể từ khi chuyển sang đấu trường PBA Hàn Quốc.

329788757-1296000267646034-3065970286346793621-n-1975.jpg
Lọt vào bán kết, Ngô Đình Nại tràn trề hy vọng lấy suất dự vòng chung kết năm

Trong một ngày tâm lý thăng hoa, Ngô Đình Nại gần như không đánh hụt những thế bi “sườn” nào, ngoại trừ những hình bi quá khó. Ngay trong ván đầu tiên, anh đã khiến một trong những quái kiệt của làng billiards thế giới Sayginer choáng váng khi tung 3 series 7, 6 và 2 điểm. Anh nhanh chóng kết thúc ván đấu với điểm số 15/11 bất chấp cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ tung series 9 điểm. Chưa dừng ở đó, Ngô Đình Nại tiếp tục tung series 9 điểm, 6 điểm nhanh chóng giành chiến thắng ván 2 với điểm số 15/2 cũng chỉ 3 lượt cơ, nâng tỷ số lên 2-0.

Ở ván thứ 3, mặc dù bị Sayginer dẫn trước 14/12, Ngô Đình Nại rất tự tin phá giải đường bi khó bằng cú a băng đẹp mắt. Nhờ thế, anh có series 3 điểm để làm cuộc lội ngược dòng thắng lại 15/14, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0.

Lọt vào bán kết vào ngày mai, đối thủ của Ngô Đình Nại là người đồng hương Nguyễn Quốc Nguyện. Như vậy, chắc chắn sẽ có 1 cơ thủ Việt Nam lọt vào trận chung kết tranh số tiền thưởng 100 triệu Won (khoảng 1,85 tỷ đồng). Tuy nhiên, với việc lọt vào bán kết, họ cũng cầm trong tay 10 triệu Won (khoảng 185 triệu đồng) tiền thưởng cho mình.

Tin cùng chuyên mục