Cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn - Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời 2017

Nguyễn Hoàng Sang lần thứ 4 thắng chặng

Nguyễn Hoàng Sang rất có tiếng trong giới xe đạp phong trào khi anh gặt hái nhiều thành tích khả quan, đặc biệt đã từng mặc chiếc áo vàng, áo xanh giải Về Nông Thôn. 
Tay đua Nguyễn Hoàng Sang. Ảnh: D.Thu
Tay đua Nguyễn Hoàng Sang. Ảnh: D.Thu
Trong chặng 7 diễn ra vào sáng qua, Nguyễn Hoàng Sang (Lê Đoàn Kiên Giang) xuất sắc rút thắng người đồng đội Huỳnh Văn Thuận và đối thủ Bùi Văn Sành (Hiệp Nhất Tịnh Biên) về nhất hạng phong trào. Đây là lần thứ tư, tay đua 29 tuổi này thắng chặng trong cuộc đua năm nay.
Nguyễn Hoàng Sang rất có tiếng trong giới xe đạp phong trào khi anh gặt hái nhiều thành tích khả quan, đặc biệt đã từng mặc chiếc áo vàng, áo xanh giải Về Nông Thôn. Anh từng là tay đua chuyên nghiệp vào những năm 2003 – 2006. Sau khi giã từ thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Hoàng Sang phải bươn chải rất nhiều trong chuyện cơm, áo gạo tiền để nuôi niềm đam mê của mình. Mỗi buổi sáng anh bán cà phê phụ mẹ ở chợ Mỹ Phước, chiều về Hoàng Sang bán hột vịt lộn lề đường ở trung tâm thành phố Long Xuyên (An Giang). Những số tiền kiếm được, anh đều đầu tư cho chiếc xe của mình dù giá trị không cao. Nếu như các chiếc xe đạp chuyên nghiệp khác, giá trị khoảng 150 đến 200 triệu, thì xe của Hoàng Sang chỉ tầm 40 triệu đồng do chắp vá nhiều món đồ nhái. Thế nhưng, anh vẫn thi đấu tốt dù bản thân không có nhiều thời gian tập luyện xe đạp do phải lo mưu sinh.
Hiện tại ở hệ phong trào, tay đua Bùi Văn Sành (Hiệp Nhất Tịnh Biên) đang mặc cả hai chiếc áo xanh lẫn áo vàng. Nguyễn Hoàng Sang đang đứng vị trí 13 cá nhân và hạng nhì điểm áo xanh, nhưng cơ hội cho anh giành vị trí cao nhất là rất khó. Theo Hoàng Sang cho biết, chỉ cần được thi đấu là anh được mãn nguyện, được thõa mãn niềm đam mê của mình.
Ở hệ trẻ, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chơi chiến thuật bảo vệ áo vàng cho Quàng Văn Cường đã thả một số tay đua lên phía trên về đích trước nhằm không cho tay đua đang đứng vị trí thứ 2 tổng sắp Yoeun Phi Yuth (Campuchia) có nước rút tốt thu ngắn khoảng cách. Và tay đua Keo Rotha (Campuchia) rút thắng Hà Văn Sơn (Bình Dương), Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) về nhất. Hiện Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) vẫn giữ áo vàng, Yoeun Phi Yuth mặc chiếc áo xanh sau 7 chặng.
Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 8 từ Sóc Trăng đi Vị Thanh (Hậu Giang)

Tin cùng chuyên mục