
Cầu thủ 34 tuổi đã chơi lần cuối cho đội tuyển Anh vào năm 2023, đã bị loại khỏi đội hình EURO 2024 của Gareth Southgate và dường như đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, danh sách đội hình đầu tiên của Thomas Tuchel - được công bố vào sáng thứ Sáu - đã chứng kiến Henderson được triệu tập trở lại, cùng với những sự bổ sung bất ngờ khác như Marcus Rashford và cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal.
Việc triệu tập Henderson là quyết định gây tranh cãi nhất trong thông báo về đội hình của Tuchel. Từng là trụ cột ở hàng tiền vệ tuyển Anh, sự nghiệp quốc tế của anh dường như đã kết thúc sau một năm đầy biến động.
Sau khi rời Liverpool đến Al Ettifaq ở Ả Rập Saudi vào mùa hè năm ngoái, Henderson đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Thời gian chơi ở Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi chỉ kéo dài 6 tháng trước khi anh chuyển sang Ajax vào tháng 1, với hy vọng sẽ vực dậy sự nghiệp của mình ở châu Âu.
Kể từ khi gia nhập đội bóng Eredivisie, Henderson đã chơi thường xuyên, nhưng màn trình diễn của anh ấy không nổi bật. Do đó, nhiều người hâm mộ Anh đã rất ngạc nhiên trước việc anh ấy trở lại đội tuyển.
Mạng xã hội bùng nổ sau thông báo, với những người hâm mộ bày tỏ sự bối rối và thất vọng của họ về việc Henderson được gọi lại - đặc biệt là khi các tiền vệ trẻ hơn như Adam Wharton, James Garner và Kobbie Mainoo nổi lên như những lựa chọn tiềm năng.
Một người dùng Twitter đã tóm tắt tình cảm chung: “Henderson được triệu hồi phải là một trong những lựa chọn kỳ lạ nhất của Anh trong nhiều năm. Anh ấy thực sự đã làm gì ở Ajax để đảm bảo điều này?!”
Một người hâm mộ khác đặt câu hỏi liệu việc triệu hồi có dựa trên năng lực hay không: “Chúng ta được cho là sẽ tiến lên với những ý tưởng mới, nhưng Henderson lại trở lại? Cảm giác như chúng ta bị kẹt ở năm 2021”.
Một số người chỉ ra sự mâu thuẫn trong việc loại Trent Alexander-Arnold để triệu hồi Henderson. Một người hâm mộ đã viết: “Không có Trent vì anh ấy bị thương, điều đó cũng công bằng thôi. Nhưng Trent chỉ khỏe một nửa so với Henderson hiện tại thì vẫn chơi tốt hơn ở hàng tiền vệ”.
Những người khác chỉ trích trực tiếp hơn, họ viết: “Henderson không đủ tốt cho đội tuyển Anh cách đây 18 tháng. Sau đó, anh ấy đến Saudi, thất bại, trở lại, và giờ anh ấy đột nhiên lại đủ tốt? Hãy làm cho nó hợp lý”.
Ngay cả một số người hâm mộ Manchester United, những người thường thờ ơ với Henderson, cũng bối rối trước quyết định này. Một người hâm mộ nói đùa: “Thành thật mà nói, tôi muốn thấy Jonjo Shelvey trở lại đội hình vào thời điểm này hơn”.
Những người khác chỉ viết: 'Tuchel ra đi', 'Jordan Henderson thay vì Adam Wharton? Chúa ơi, Southgate đã trở lại chưa?' và 'Jordan Henderson, hãy sa thải anh ta ngay lập tức'.
Bất chấp những lời chỉ trích dữ dội, một số người hâm mộ đã bảo vệ quyết định của Tuchel. Một người hâm mộ cho rằng kinh nghiệm vẫn có giá trị: “Mọi người đang hành động như thể Henderson đã hoàn toàn hết thời. Anh ấy vẫn chơi thường xuyên ở cấp độ cao. Tuchel có lẽ muốn có sự lãnh đạo trong đội hình”.
Một người hâm mộ khác chỉ ra sự thiếu hụt chiều sâu ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh: “Ngoài Declan Rice và Jude Bellingham, chúng tôi thực sự khá thiếu hụt ở hàng tiền vệ. Henderson ít nhất cũng mang đến cho chúng tôi một lựa chọn”.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu