Ngược dòng tại Elche, Barca trở lại tốp 3

Các cầu thủ dự bị Ferran Torres và Memphis Depay đã chứng tỏ giá trị khi ghi bàn để giúp Barcelona thắng ngược 2-1 tại Elche, qua đó giúp đội bóng trở lại tốp 3 La Liga lần đầu tiên kể từ vòng đấu khai mạc.

Barcelona tiếp tục thăng hoa nhờ sự sung túc ở vị trí tiền đạo.
Barcelona tiếp tục thăng hoa nhờ sự sung túc ở vị trí tiền đạo.

Các chủ nhà Elche đã mở điểm ngay trước giờ nghỉ giải lao sau khi nỗ lực giải vây của Pedri đã vô tình biến thành một đường chuyền để Fidel Chaves ghi bàn. Nhưng Barca đã gỡ hòa ở phút 60 nhờ công của Ferran Torres, người vào thay Gavi sau giờ nghỉ giải lao. Đến phút 84 thì Depay, người đã thay thế Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 75, đã chuyển đổi thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng 2-1. Đây cũng là bàn thứ 2 trong 2 trận liên tiếp kể từ khi ngôi sao người Hà Lan bình phục chấn thương.

HLV Xavi hài lòng đánh giá: “Thật khó khăn khi đang có quá nhiều cầu thủ xứng đáng có mặt trên sân. Tôi phải đưa ra những quyết định này và thật tốt khi có nhiều sự lựa chọn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có nhiều tiền đạo giỏi sẵn sàng từ băng ghế dự bị. Hôm nay họ đã tạo ra sự khác biệt cho chúng ta. Memphis sẽ là một cầu thủ rất quan trọng trong hành trình sắp tới. Chúng tôi vẫn đang chăm sóc cậu ấy sau chấn thương. Memphis đang tập luyện thực sự tốt với thái độ chuyên nghiệp cao nhất”.

Trận thắng thứ 5 trong 6 vòng đấu bất bại giúp Barca vươn lên vị trí thứ 3, họ đang kém 7 điểm so với vị trí nhì bảng của Sevilla và hơn về hiệu số so với đội thứ 4 là Atletico Madrid (có cùng 48 điểm). Tuy nhiên, Barca còn chơi ít hơn 1 trận so với Sevilla và Atletico. Từng rơi xuống vị trí thứ 9 vào tháng 11, dẫn đến việc Ronald Koeman bị sa thải, nhưng Barca lúc này đang cho thấy rõ sự hồi sinh. HLV Xavi chào đón việc đội trở lại tốp 3 lần đầu tiên kể từ vòng khai mạc: “Đó là một chiến thắng rất quan trọng cho phép chúng tôi giữ vững niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Việc Barca trở lại tốp 3 một phần nhờ vào sự “trợ giúp” của Atletico, đội đã đánh bại chủ nhà Real Betis 3-1. Tiền đạo Joao Felix lập cú đúp và pha lập công khác của Thomas Lemar đã giúp Atletico ghi chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại La Liga. Felix đánh giá: “Chúng tôi đang trải qua khoảnh khắc tốt một lần nữa. Thái độ của toàn đội đã tốt lên và kết quả đang cho thấy điều đó”.

Với thất bại này, Real Betis đã phải từ bỏ vị trí thứ 3 đã chiếm giữ lâu nay, và hiện rơi xuống vị trí thứ 5.

Tin cùng chuyên mục