Ngày mai 21-2, Liên đoàn bóng chuyền làm việc với hai đội bóng về Nguyễn Thị Thủy

Sự vụ cầu thủ Nguyễn Thị Thủy sẽ được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm việc với đại diện 2 đội bóng chuyền Geleximco Thái Bình và Hóa chất Đức Giang trong ngày 21-2.
Trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Thủy sẽ được giải quyết trong ngày 21-2. Ảnh: T.
Trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Thủy sẽ được giải quyết trong ngày 21-2. Ảnh: T.

“Chúng tôi đã có giấy mời và sáng ngày 21-2, đại diện các bên sẽ làm việc cùng đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Thủy”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết ở ngày 20-2.

Ông Trường cũng cho biết, cuộc làm việc sẽ phải có đại diện đầy đủ các bên cũng như có các văn bản, giấy tờ do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam yêu cầu về trường hợp cầu thủ Nguyễn Thị Thủy nhằm giải quyết dứt điểm việc VĐV có được cấp thẻ thi đấu hay không. Các bên sẽ làm việc tại văn phòng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ở Hà Nội.

Trước khi cuộc làm việc diễn ra, cả hai đội bóng đã có những văn bản gởi tới Liên đoàn bóng chuyền để nói rõ về trường hợp của cầu thủ Nguyễn Thị Thủy. Đội bóng G.Thái Bình đã đưa quan điểm và các văn bản, lập luận của mình đồng thời yêu cầu không cấp thẻ VĐV cho Nguyễn Thị Thủy. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình (đơn vị chủ quản đội bóng G.Thái Bình) ký hợp đồng đào tạo và sử dụng VĐV từ ngày 1-10-2008. Trong khi đó, đội Hóa chất Đức Giang cho biết đã có hợp đồng lao động số 1302/2023/HĐLĐ-BC ngày 1-2-2023 của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang với cầu thủ Nguyễn Thị Thủy và đề nghị Liên đoàn bóng chuyền cấp thẻ VĐV cho cầu thủ này.

Phán quyết sẽ do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra với trường hợp của Nguyễn Thị Thủy trong ngày 21-2. Cầu thủ Nguyễn Thị Thủy là cầu thủ thi đấu ở vị trí chuyền hai.

Đội bóng chuyền nữ G.Thái Bình nằm ở bảng A, sẽ thi đấu tại Bắc Ninh từ ngày 24-2 trong khi đội Hóa chất Đức Giang nằm ở bảng B và bắt đầu thi đấu từ ngày 10-3. Trước khi vòng 1 diễn ra, các đội sẽ họp kỹ thuật và nếu không giải quyết được trước ngày 24-2 đồng thời không có thẻ VĐV thì Nguyễn Thị Thủy không được dự vòng 1 giải năm nay.

Tin cùng chuyên mục