Tuần tới Liên đoàn bóng chuyền sẽ làm việc với các bên về trường hợp Nguyễn Thị Thủy

Sự vụ của cầu thủ Nguyễn Thị Thủy sẽ được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm việc với đại diện của các đơn vị liên quan trong tuần tới.
Nguyễn Thị Thủy từng đánh thuê cho đội Hóa chất Đức Giang năm 2022 và đã có đơn xin nghỉ tại đội G.Thái Bình. Ảnh: T.THẢO
Nguyễn Thị Thủy từng đánh thuê cho đội Hóa chất Đức Giang năm 2022 và đã có đơn xin nghỉ tại đội G.Thái Bình. Ảnh: T.THẢO

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết “Liên đoàn dự kiến sẽ mời đại diện các đơn vị liên quan là câu lạc bộ nữ Geleximco Thái Bình, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang và có thể cả cầu thủ Nguyễn Thị Thủy làm việc một buổi trong tuần tới nhằm cởi nút thắt giữa các bên”.

Chưa rõ cầu thủ Nguyễn Thị Thủy sẽ được cấp thẻ VĐV để được thi đấu cho một đội bóng tại giải vô địch quốc gia 2023 hay không, tuy nhiên ông Trường cho biết rằng Liên đoàn bóng chuyền không đứng về phía nào mà phải xem xét cụ thể các văn bản về hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động của VĐV để từ đó có được quyết định đúng nhất theo các quy định thì thẻ VĐV mới được cấp.

Trước đó, sau giải vô địch quốc gia 2022 và Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, đội bóng G.Thái Bình cho biết cầu thủ Nguyễn Thị Thủy bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ vì lý do gia đình. Mặc dù vậy, thời gian tại cúp Hoa Lư-Ninh Bình 2023 vừa qua, Nguyễn Thị Thủy lại xuất hiện trong khu vực của đội nữ Hóa chất Đức Giang và tham gia thả lỏng cùng cầu thủ của đội bóng.

Cầu thủ Nguyễn Thị Thủy thi đấu ở vị trí chuyền 2 và từng được đội G.Thái Bình cho Hóa chất Đức Giang thuê ở giải vô địch quốc gia năm 2022. Tuy vậy, tại trận chung kết vô địch quốc gia năm ngoái, hai đội đã gặp nhau và theo điều khoản nên Nguyễn Thị Thủy đã không được góp mặt tại trận đấu này để đối đầu với đội bóng G.Thái Bình.

Tổng thư ký Lê Trí Trường khẳng định, để sự vụ được giải quyết sáng tỏ nhất thì Liên đoàn sẽ dựa trên các văn bản cụ thể và sẽ sớm đưa ra quyết định rằng cầu thủ được hay không được thi đấu, theo đúng điều lệ quy định. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ban hành Quy chế chuyển nhượng cầu thủ tại Việt Nam từ năm 2010. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gửi văn bản tới Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thái Bình để yêu cầu gửi các văn bản, hồ sơ liên quan tới Nguyễn Thị Thủy để kiểm tra trước khi làm việc cụ thể. Ông Trường cho biết, Liên đoàn dự kiến mời các bên tới Hà Nội làm việc vào giữa tuần tới.

Tin cùng chuyên mục