Ngày gặp lại Harry Kane gợi nhớ lại những gì mà Man.United đã có thể có

Trận ra mắt Champions League của đội trưởng đội tuyển Anh với Bayern Munich diễn ra trong bối cảnh mà Man.United, đội bóng tưởng mới là nơi để Kane chơi phần cưới sự nghiệp, đang ở trong giai đoạn mà người ta hay nói là “vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì đó là đèn của đầu tàu hỏa”.
Ngày gặp lại Harry Kane gợi nhớ lại những gì mà Man.United đã có thể có

Kane và Man.United từng được xem là kiểu gì cũng sẽ thuộc về nhau. Giới truyền thông Anh đã từng đưa ra một thứ lo-gic “tin rằng sự kết hợp không thể cưỡng lại được”. Kane là ngôi sao tấn công hàng đầu của bóng đá Anh sản sinh, do khởi phát từ Tottenham nên khả năng Kane chuyển đến các đại thành London là không thể, nên đích đến dễ đoán nhất là thành Manchester và sự kết hợp với Man.United quá hợp lý khi đội bóng áo đỏ luôn trong cơn khát tiền đạo đẳng cấp, những số 9 đích thực kể từ sau thời Van Nistelrooy.

Vậy nhưng Kane sang Bayern Munich, đội bóng đã có 10 chức vô địch kể từ khi Man.United giành chức vô địch cuối cùng. Đó là CLB được xếp vào hàng “Qúy tộc châu Âu” và một bảo chứng về đẳng cấp. Đội bóng được cho là số 1 bóng đá Anh lại không thể chiêu mộ được ngôi sao hàng đầu của quốc gia mình. Đó là một sự hổ thẹn không dễ nói ra. Đau hơn, trận đầu tiên của Man.United ở Champions League lại đối đầu với Bayern Munich và người Đức dường như “chơi khăm” khi đưa Kane ngồi trên bàn họp báo để cầu thủ ghi bàn kỷ lục của đội tuyển Anh xác nhận rằng Bayern là lựa chọn đầu tiên của anh ấy. Kane nói: “Trong mùa hè, tôi biết đã có một số cuộc đàm phán giữa một số đội trong nước nhưng Bayern là đội mà tôi thực sự quan tâm và thực sự hào hứng. Không có quá nhiều cuộc thảo luận khác khi họ tham gia đặt vấn đề với tôi”.

Nghĩa là thực tế Man.United đã rút lui khỏi cuộc đua ở giai đoạn khá sớm. Có lẽ họ đã cho rằng chủ tịch Tottenham, Daniel Levy sẽ từ chối bán cho bất kỳ ai và do đó Kane có thể được chuyển nhượng tự do vào năm 2024. Nhưng cũng có thể đơn giản là Man.United đủ khả năng mua Kane và những bản hợp đồng khác mà họ muốn. Chỉ có điều, giá của Kane vào khoảng 86 triệu bảng, trong khi tiền đạo Rasmus Hojlund khiến Man.United bỏ ra đến 72 triệu bảng, chưa kể tiền vệ Mason Mount trị giá 55 triệu bảng, thủ môn 43 triệu bảng Andre Onana. Rõ ràng Man.United đâu có thiếu tiền để thực hiện một thương vụ phù hợp với vị thế của họ.

Vì không làm như thế, nên Hojlund bị so sánh với Kane có lẽ là điều khó tránh khỏi. HLV Tuchel không đề cập đích danh tiền đạo trẻ người Đan Mạch nhưng lại kết luận rằng Kane là tiền đạo xuất sắc: “Mọi người ở châu Âu đang tìm kiếm số 9 sẽ rất vui khi có Harry vì anh ấy giúp đội của bạn tốt hơn và mang đến cho bạn những gì bạn mong đợi từ số 9: cá tính, bàn thắng, phẩm chất”. Tuchel tiếp tục: “Anh ấy có thể lùi sâu ở vị trí số 10, xoay người và tận dụng tốc độ của các cầu thủ xung quanh, anh ấy có thể xâm nhập vòng cấm đúng lúc, anh ấy dứt điểm xuất sắc, anh ấy là một người thực hiện phạt đền giỏi nên mọi người đều muốn để có được anh ấy”.

Tuchel là người đã làm việc ở Premier League nên những gì ông ta nói đương nhiên là đáng tin cậy. Và cái cách nâng cao giá trị của Kane ấy chẳng khác chi chê Man.United đã bỏ qua một vũ khí toàn năng để chọn các mảnh ghép chưa được chứng minh. Kane, cùng với Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, là ba bản hợp đồng trong mơ mà cựu phó chủ tịch điều hành Ed Woodward mong muốn trong nhiều năm. Trong số 4 HLV chính thức của Man.United từ sau Louis van Gaal đều công khai ngưỡng mộ Kane. Sự hấp dẫn của anh ấy là rõ ràng. Trong 9 mùa giải vừa qua, Kane đều vượt qua các chân sút hàng đầu của Man.United. Lẽ ra Kane phải là mục tiêu mua bằng được, vậy mà Man.United dù mùa nào cũng tốn cả núi tiền, lại không có được Kane kể cả khi anh buộc phải rời London.

Erling Haaland được coi là mảnh ghép cuối cùng để Man.City vô địch Champions League. Mỗi cầu thủ lớn đều để lại các giá trị mà những CLB lớn đều phải nhìn thấy. Bayern Munich nhìn thấy ở Kane điều mà họ cần để vô địch Champions League, còn Man.United không theo đuổi Kane có lẽ đơn giản vì họ chẳng phải là một đội bóng khổng lồ nữa.

Tin cùng chuyên mục