Ngành thể thao ưu tiên tối đa nguồn lực cho HLV, VĐV dự Olympic 2024

Đó là chia sẻ của Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt về công tác chuẩn bị của ngành thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris (Pháp) 2024.

Lãnh đạo Cục TDTT thông tin về sự chuẩn bị Olympic 2024. Ảnh: MINH MINH
Lãnh đạo Cục TDTT thông tin về sự chuẩn bị Olympic 2024. Ảnh: MINH MINH

Ưu tiên nguồn lực cho Olympic 2024

Ngày 19-6, Cục TDTT đã gặp mặt trao đổi cùng các cơ quan báo chí thông tấn nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Cũng tại cuộc gặp mặt, các nội dung về công tác chuẩn bị Olympic Paris (Pháp) 2024 được Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt và đại diện các Phòng thể thao thành tích cao 1, 2 (Cục TDTT) nói cụ thể.

“Ngành thể thao tập trung nguồn lực để đầu tư cho HLV, VĐV tham dự các giải vòng loại Olympic. Tới lúc này, chúng ta đạt 12 suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 và còn chờ đợi giành thêm suất chính thức ở môn judo”, ông Đặng Hà Việt cho biết. Cũng liên quan tới sự chuẩn bị chuyên môn, đại diện Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT) cho biết mọi người lực được tập trung cho công tác thi đấu đạt suất Olympic và bây giờ là thời gian dành cho VĐV Olympic tập huấn quốc tế. Việt Nam ưu tiên cho các gương mặt chủ lực tập huấn và từng đội tuyển xây dựng phương án sẽ sớm di chuyển tới Pháp nhằm làm quen với khí hậu, địa điểm tranh tài.

Theo kế hoạch, các đội bắn súng, boxing, xe đạp... sẽ có chương trình tập huấn ở châu Âu. Đội boxing dự kiến là đội tuyển tới Pháp sớm nhất để tập luyện tại trại huấn luyện chuyên môn do chủ nhà Olympic Paris (Pháp) 2024 tổ chức. Vào đầu tháng 7, 2 tuyển thủ Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh sẽ di chuyển tới Pháp.

Lạc quan nhưng nhìn nhận thực tế

“Chúng tôi biết được áp lực rất lớn về thi đấu chuyên môn của thể thao Việt Nam tại Olympic hướng tới giành thành tích. Ngành thể thao động viên từng tuyển thủ cố gắng, nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta không để tuyển thủ bị áp lực quá lớn. Mỗi đấu trường đều có mục tiêu và ngành thể thao hiểu rằng truyền thông cùng người hâm mộ chắc chắn sẽ đặt câu hỏi chúng ta giành được huy chương gì ở Olympic lần này. Tất cả các đội thể thao có tuyển thủ đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024 đều nỗ lực chuẩn bị vào lúc này. Việc giành được 1 tấm huy chương là vô cùng khó với chúng ta. Tuy nhiên, ngành thể thao cũng xây dựng kế hoạch tham dự đảm bảo tốt nhất cho tất cả thành viên”, Cục trưởng Đặng Hà Việt nói thêm.

Thể thao Việt Nam đã có suất Olympic Paris (Pháp) 2024 trong các môn bắn súng, xe đạp, cử tạ, rowing, canoeing, cầu lông, boxing, bắn cung, bơi. Trong số này, chúng ta kỳ vọng xạ thủ bắn súng có thể lọt vào chung kết nội dung của mình. Ngoài ra, Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (boxing) cũng là niềm hy vọng đạt kết quả cao tại Olympic năm nay.

IMG_9421.jpeg
Bắn cung là đội tuyển mới nhất vừa giành suất Olympic 2024 cho thể thao Việt Nam. Ảnh: AW

Dẫu vậy, lãnh đạo ngành hiểu rằng, chúng ta phải nhìn ở thực tế từ nguồn lực con người, sự đầu tư và cả đội ngũ HLV đồng hành. “Chúng tôi nỗ lực tìm kiếm các chuyên gia giỏi cho thể thao Việt Nam. Một người thầy giỏi, có kinh nghiệm và khả năng huấn luyện VĐV Olympic sẽ mang lại kết quả tốt cho tuyển thủ. Nhưng việc thuê chuyên gia không dễ bởi tìm được người giỏi đã khó, việc thuyết phục được chuyên gia giỏi tới Việt Nam làm việc cũng không dễ. Thêm nữa, chúng ta cũng phải có cơ sở vật chất đảm bảo để HLV, VĐV được tập luyện tốt nhất thì mới có kết quả thi đấu thành công”, trưởng Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT) – ông Hoàng Quốc Vinh cho biết.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 đang được xây dựng kế hoạch, nhân sự. Dự kiến ngày 25-6, chúng ta sẽ có sơ bộ các thành viên tham dự đấu trường này. Trước khi Đoàn lên đường, ngành thể thao sẽ thưởng 20 triệu đồng cho từng tuyển thủ đã đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Ngoài ra, ở lễ xuất quân, mức thưởng dành cho kết quả đạt huy chương Olympic lần này cũng được công bố. Trước đó, đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam từng công bố mức thưởng 1 triệu USD, 500 ngàn USD và 200 ngàn USD tương ứng với mỗi HCV, HCB, HCĐ nếu VĐV Việt Nam đạt được ở Paris (Pháp).

Tin cùng chuyên mục