Với nhà đương kim á quân Golden State Warriors, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo của sự ổn định, sau giai đoạn khủng hoảng ở thời điểm ngôi sao Kevin Durant mới vừa dính chấn thương và vắng mặt ở một số trận đấu. Đó là thời điểm mà Warriors đã để thua 5/7 trận đấu, bị đe dọa đánh mất vị trí hạt giống vào tay những đội khác. Còn hiện tại, khi Warriors đã quen với việc Durant vắng bóng, khi Curry tìm lại cảm hứng ghi điểm như ở mùa giải năm ngoái, Warriors đã có cho mình chuỗi 9 trận thắng liên tiếp và sắp giành lại ngôi hạt giống số 1.

Stephen Curry tiếp tục là điểm tựa của Warriors.
Trong trận đấu mới nhất chống lại San Antonio Spurs, Warriors đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong hiệp đấu đầu tiên, họ đã bị dẫn trước 0-15, rồi khi hiệp đấu kết thúc, khoảng cách điểm số giữa Warriors và Spurs đã gia tăng thành 22 điểm. Nhưng màn trình diễn xuất sắc của Curry (người đã ghi được 29 điểm, đồng thời có 11 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội) và bạn hữu, trong đó có Klay Thompspn (ghi được 23 điểm) đã giúp Warriors lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục và giành được chiến thắng chung cuộc với điểm số 110-98. Chiến thắng này đã giúp Warriors có trận thắng đầu tiên trước Spurs ở mùa giải năm nay. Trước đó, họ đã để thua đối thủ khó chịu này trong 2 trận đấu mà khoảng cách trung bình giữa kẻ thắng và người bại lên đến gần 27 điểm. Điều đó cũng có nghĩa là, ở NBA mùa giải 2016-2017, Warriors chỉ còn chưa thắng được Washington Wizards.
Nhân vật chính của trận đấu này, ngôi sao ghi điểm Curry hào hứng cho biết: “Đây là một chiến thắng to lớn, rõ ràng là như vậy. Mọi thứ dường như đều chống lại chúng tôi sau hiệp đấu đầu tiên. Về phần mình, HLV Steve Kerr nhận xét: “Chúng tôi cảm thấy sự tự tin. Một trận đấu NBA đương nhiên là cả một chặng hành trình rất dài. Bạn phải cố gắng trụ lại trận đấu, và rõ ràng chúng tôi có rất nhiều hỏa lực. Chúng tôi biết chúng tôi có thể khiến cho mọi thứ tiến triển. Tôi nghĩ, hàng phòng thủ của Spurs đã chơi rất tuyệt vời trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng để phòng thủ tốt trong trọn vẹn 48 phút là điều rất khó thực hiện. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục luân chuyển bóng, điều khiển nó, di chuyển nó và đẩy họ vào thế phải phòng thủ liên tục”.
HOÀNG DƯƠNG