Napoli một mình chiếm lĩnh ngôi đầu Serie A

Chiến thắng đậm đà trước Cremonese cùng với trận hòa của Atalanta đã giúp Napoli một mình trên ngôi đầu Serie A sau 9 vòng đấu.
Lozano ghi bàn cho Napoli
Lozano ghi bàn cho Napoli

Người hâm mộ Napoli từng la ó ban lãnh đạo đội bóng hồi mùa hè vừa qua khi để nhiều trụ cột như Mertens, Insigne… rời đội. HLV Luciano Spalletti liên tục phải trấn an mọi người rằng dù tài chính eo hẹp nhưng Napoli sẽ nỗ lực tìm kiếm những cá nhân phù hợp để chạy đua Scudetto mùa giải 2022-2023.

Cựu HLV AS Roma không làm cho người hâm mộ Napoli thất vọng sau 9 vòng đấu. Đội bóng của ông không có những ngôi sao như của AC Milan, Inter Milan hay Juventus nhưng có hàng công mạnh nhất với 22 bàn thắng, có hàng thủ mạnh thứ nhì với 7 bàn thua và quan trọng là đang đứng đầu bảng xếp hạng sau 7 trận thắng và 2 trận hòa. Atalanta hụt chân một chút vì để hòa đội đứng thứ ba Udinese nên tạm kém 2 điểm.

Trận đấu với đội chót bảng Cremonese không hề dễ dàng cho Napoli. Politano mở tỷ số ở hiệp 1 nhờ pha đá phạt đền nhưng tân binh Serie A gỡ hòa ngay đầu hiệp hai nhờ khai thác một trong những sai sót hiếm hoi ở hàng phòng ngự. Quyết định thay người của ông Spalletti khi tung Simone, Lozano và Olivera vào sân ở hiệp hai đã mang lại sự khác biệt cho lối chơi phản công của Napoli. Những đường phản công sắc sảo đã giúp ba cầu thủ vào sân lần lượt ghi bàn để đội khách giành thắng lợi chung cuộc 4-1.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Napoli thắng một mạch 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, ông Spalletti bảo rằng bây giờ chỉ mới đầu tháng 10 nên cuộc đua Scudetto vẫn chưa thực sự bắt đầu. Napoli có khởi đầu mùa giải tốt hơn mong đợi nhưng để giữ được phong độ như hiện tại là không dễ dàng bởi lực lượng khá mỏng. Ông khen ngợi các học trò chơi bóng với sự tập trung và lòng hăng hái ghi bàn dù đối thủ chơi rất kín kẽ trong hơn một tiếng đồng hồ đầu tiên.

Trong diễn biến khác ở Serie A, Roma thắng Lecce 2-1 để nhảy lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho không thể vui vì Paulo Dybala chấn thương cơ đùi trái sau khi thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết nhiều khả năng Dybala không thể chơi cho Roma trong năm 2022 này nữa. Điều đó dự báo một chấn thương khá nặng và Dybala có thể không dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina.

Tin cùng chuyên mục