Myanmar hoàn tất tập huấn trước khi gặp U22 Việt Nam

Đối thủ của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 đã kết thúc chuyến tập huấn kéo dài gần một tuần tại Dubai (UAE) vào hôm 25-10.
Myanmar chỉ có một trận đấu tập trong thời gian tập huấn tại UAE. Ảnh: MFF
Myanmar chỉ có một trận đấu tập trong thời gian tập huấn tại UAE. Ảnh: MFF

Trước đó một ngày, Myanmar đã cầm hòa 1-1 trước Al Jazeera Al Hamra - CLB đang thi đấu tại Giải hạng Nhất UAE. Bộ đôi cầu thủ Kaung Myat và Win Naing Tun đã lập công cho đại diện đến từ Đông Nam Á. Cả hai từng cùng Myanmar giành huy chương đồng SEA Games 2019, và là trụ cột trong đội hình được HLV Veliza Popov xây dựng hướng đến bảng I thuộc vòng loại U23 châu Á 2022.

Cuộc đối đầu với Al Jazeera Al Hamra cũng là trận giao hữu duy nhất của Myanmar trong chuyến tập huấn kéo dài 5 ngày tại UAE. Trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan, HLV Veliza Popov sẽ gút danh sách từ 34 cầu thủ xuống 23 để đăng ký tham dự Giải đấu. Cũng trong chuyến tập huấn, ông Popov đã quyết định bổ nhiệm hậu vệ Soe Moe Kyaw làm đội trưởng, bên cạnh hai tiền vệ đội phó Lwin Moe và Myat Kaung.

Vì đến ngày 30-10 mới thi đấu trận ra quân nên Myanmar có nhiều thời gian chuẩn bị, đồng thời được “xem giò” hai đối thủ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa ở trận cầu diễn ra vào ngày 27-10.

Myanmar hoàn tất tập huấn trước khi gặp U22 Việt Nam ảnh 1 HLV Veliza Popov trao chiếc băng thủ quân cho hậu vệ Soe Moe Kyaw
Myanmar được xác định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U22 Việt Nam cho tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Vì mỗi bảng đấu chỉ có 1,2 suất đi tiếp nên cả hai đều hướng đến mục tiêu giành ngôi đầu vòng loại bảng I. Trong đội hình của Myanmar có nhiều cầu thủ từng giáp mặt với các đội tuyển trẻ Việt Nam như Htet Phyo Wai, Soe Moe Kyaw, Kaung Myat, Win Naing Tun...

U22 Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á 2022 vào ngày 2-11. Trước khi bước vào trận “chung kết” của vòng loại bảng I, thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành chiến thắng càng đậm càng tốt trước Đài Bắc Trung Hoa nhằm kiếm tìm lợi thế.

Tin cùng chuyên mục