Mua đúng, mua dư và... mua thiếu

Một số tiền kỷ lục đã được các đội Premier League rót vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2014. Tuy nhiên, giá cao không có nghĩa là giá trị sử dụng cũng sẽ cao. Duy nhất Chelsea được thừa nhận là mua-bán cầu thủ hiệu quả nhất.

Một số tiền kỷ lục đã được các đội Premier League rót vào thị trường chuyển nhượng mùa hè 2014. Tuy nhiên, giá cao không có nghĩa là giá trị sử dụng cũng sẽ cao. Duy nhất Chelsea được thừa nhận là mua-bán cầu thủ hiệu quả nhất.

Chelsea: “Nhà vô địch” của thị trường Premier League

Diego Costa trận nào cũng mở tỷ số cho Chelsea. Fabregas trận nào cũng chuyền ít nhất một đường chuyền thành bàn. Thibaut Courtois, mới... đòi về từ Atletico, rõ ràng là một thủ môn rất giỏi. Felipe Luiz sẽ làm tốt nhiệm vụ hậu vệ trái. Drogba vẫn có thể đóng góp tốt ít nhất một mùa này. Đó là điều khỏi bàn cãi, nếu chúng ta thấy Chelsea đã chơi như thế nào qua 3 trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục ở Premier League.

Thế mà nào chỉ có những cầu thủ ấy, ngay cả tiền đạo Loic Remy mới tuyển mộ cách đây vài ngày cũng được xem là một hợp đồng thành công. Anh chàng này tất nhiên sẽ không thể tranh chỗ của Costa hay Drogba trong thành phần hạng nhất, nhưng tốc độ và trình độ dứt điểm của Remy vẫn sẽ hữu dụng khi anh ta vào sân từ ghế dự bị. Nhìn chung, như giới chuyên môn ở Anh đánh giá, cuộc tuyển mộ nào cũng mang lại giá trị sử dụng cao nhất, giúp nhà cầm quân Mourinho tạo một trong những thành phần thi đấu mà chắc hẳn chỉ có Man.City so được.

Mặc dù vậy, Chelsea “vô địch” thị trường Premier League mùa hè còn vì những khía cạnh khác. Nhanh gọn và êm thấm, hầu hết cuộc tuyển mộ của họ đều hoàn tất trước khi đối thủ kịp nhận ra họ định làm gì. Tương tự, hầu hết những lần... “xả hàng” của Chelsea cũng rất êm xuôi và cũng đều là xả ở nơi không nguy hại: Bán quả bom nổ chậm David Luiz cho PSG với giá rất cao, đưa Torres cho Milan mượn 2 mùa, chuyển nhượng Demba Ba sang Galatasaray - tức là những đội chỉ đối đầu Chelsea ở các giải đấu quốc tế. Điều này cho thấy Stamford Bridge không chỉ quy tụ nhiều cầu thủ hay nhất, họ còn có những chuyên gia thương thảo giỏi nhất.

Man.United và Arsenal: Vẫn còn dở dang

Mua một tiền vệ cỡ như Angel di Maria và mượn được một chân sút lừng lẫy như Falcao, tiềm lực tấn công của Man.United rõ ràng mạnh kinh hồn vì họ đã sẵn có Mata-Rooney-Van Persie ở đó. Về lý thuyết, bất cứ đội hình nào sở hữu 2 cầu thủ Nam Mỹ nêu trên đều có khả năng làm nên chuyện, vì Di Maria có tốc độ nhanh như điện và di chuyển cũng rất hay trong khi Falcao đạt hiệu suất ghi bàn hàng đầu thế giới. Đó chính là điều Man.United đang cần.

Angel di Maria vẫn là một bổ sung tuyệt vời cho Man.United.

Có điều, vẫn còn nhiều khu vực cần tăng cường hơn nữa thì họ lại không tăng cường được. Sẽ có không ít người hâm mộ Old Trafford sẵn sàng tranh cãi rằng Di Maria và Falcao hoàn toàn không phải là mục tiêu tuyển mộ trọng tâm trong mùa hè 2014 này. Sẽ thiết thực hơn nếu Van Gaal mua ít nhất một trung vệ và một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới bởi vì bộ đôi Vidic-Ferdinand đã chia tay và tân binh Ander Herrera thì đang rất cần một người đá cặp tương hợp. Bởi thế, rất nhiều bài báo thống kê rằng Man.United đã trở thành đội hình đắt giá nhất lịch sử Premier League nhưng về tính hiệu quả trong hoạt động chuyển nhượng thì rõ ràng họ thua xa Chelsea.

Arsenal cũng vậy. Họ đoạt Cúp FA, ký với Alexis Sanchez, thắng trận Community Shield rồi... chẳng làm gì thêm cho đến khi ca chấn thương của tiền đạo Giroud buộc họ phải mua tiền đạo Welbeck từ Man.United. Điều này cho thấy ông Wenger không thích, không muốn hoặc là không thể đầu tư vào những khu vực đang rất cần củng cố. Chẳng hạn như khu vực tiền vệ phòng ngự. Giới bình luận Anh quốc bảo rằng giá như Wenger mua thêm một tiền vệ thủ đẳng cấp thế giới thì Arsenal đã có thể vươn lên thành một ứng viên vô địch Champions League rồi.

Một số nguồn tin cho biết tiền vệ William Carvalho thực ra đã rất muốn về dưới trướng Wenger nhưng cuộc tuyển mộ này bất thành vì một bên đòi 8 triệu và một bên chỉ muốn trả 5 triệu bảng. Vậy là cái chuyện tiết kiệm tiền quan trọng hơn chuyện đầu tư vị trí.

Liverpool thời hậu Suarez: không có chuyện sụp đổ

Vào lúc Brendan Rodgers chuyển nhượng Luis Suarez cho Barcelona, ai cũng cảm thấy như là ông ta vừa tự bắn vào chân mình bởi Suarez chính là vị trí nền tảng của cả hệ thống tấn công Liverpool. Tuy nhiên, khi đội bóng này khép lại hoạt động chuyển nhượng với cả chục cầu thủ mới, nhiều người lại đánh giá rằng Rodgers đã khắc phục được hầu hết các vấn đề của Liverpool bằng nhiều cuộc bổ sung với chất lượng thực sự. Họ vẫn rất mạnh ở mùa này.

Hưng Nguyên (Tổng hợp)

*****

Mua hời: Gareth Barry

Bản hợp đồng tuyển mộ được cho là hời nhất trong mùa hè 2014 nằm ở Everton. Sau một mùa mượn Gareth Barry (ảnh) từ Man.City, họ ký hẳn cầu thủ này với giá chuyển nhượng chỉ một triệu bảng. Giá này chỉ bằng 1/28 giá mua tiền đạo Lukaku, nhưng về vai trò thi đấu thì có thể nói là quan trọng như nhau bởi HLV Martinez vẫn giữ được chiếc bản lề chiến thuật vốn rất thành công ở mùa trước.

Nhà cầm quân Everton vốn thích các tiền vệ trung tâm lùi sâu một chút, phát động tấn công... hay một chút và đồng thời cũng phải biết rời vị trí ra bọc lót khi các hậu vệ biên đang dâng cao. Bên cạnh James McCarthy, Barry đã làm đúng như Martinez yêu cầu. Đáng nói thêm ở đây là Barry thuận chân trái nên anh khớp với cái chân phải của McCarthy cứ như môi với răng vậy.

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục