Một năm tuyệt vời của Les Bleus

Đánh bại Uruguay 1-0 trong trận giao hữu, Les Bleus kết thúc năm 2018 bằng chiến thắng sau khi đã có danh hiệu World Cup 2018. Một năm tuyệt vời của HLV Didier Deschamps và các chú gà trống Gaulois
Olivier Giroud (Pháp) ghi bàn trên chấm 11m
Olivier Giroud (Pháp) ghi bàn trên chấm 11m

Tuyển Pháp đánh bại Uruguay bằng bàn thắng duy nhất của Olivier Giroud trên chấm 11m ở phút 52 trong trận giao hữu tại sân Stade de France. 

Trận giao hữu với Uruguay chứng kiến hành động đẹp của tiền đạo Antonie Griezmann. Anh là người được HLV Deschamps giao trọng trách đá phạt đền nhưng tiền đạo Atletico Madrid quyết định trao cơ hội lại cho Giroud bời vì tiền đạo Chelsea chịu sức ép rất lớn do chỉ ghi có 1 bàn sau 15 trận chơi cho tuyển Pháp.

Tuy nhiên, ông Deschamps thừa nhận sẽ phải theo dõi kỹ hơn và nhiều hơn cầu thủ thi đấu ở khắp nơi để lựa chọn cầu thủ cho chiến dịch vòng loại EURO 2020 vì một số cầu thủ từng vô địch World Cup 2018 có dấu hiệu sa sút phong độ.

Tổng kết năm thi đấu 2018, tiền vệ N’Golo Kante là cầu thủ được ông Deschamps sử dụng nhiều nhất. Cầu thủ 27 tuổi thi đấu tổng cộng 1.381 phút cho Les Bleus, nhiều hơn Kylian Mbappe 35 phút. Lẽ ra, tiền đạo 19 tuổi này sẽ là cầu thủ đá nhiều nhất cho Les Bleus trong năm 2018 nhưng anh buộc phải rời sân ở phút 35 vì chấn thương vai phải.

Có vẻ như đó là chấn thương nặng nhưng bác sĩ đội tuyển Pháp và cả PSG vẫn chưa thông báo kết quả kiểm tra mới nhất để biết thời gian Mbappe phải nghỉ ngơi dưỡng thương.

Tin cùng chuyên mục