Messi rút lui khỏi tuyển Argentina vì chấn thương

LĐBĐ Argentina xác nhận hôm thứ Hai rằng đội trưởng của họ Lionel Messi sẽ bỏ lỡ các trận giao hữu sắp tới khi nhà vô địch thế giới gặp El Salvador và Costa Rica tại Mỹ. Siêu sao 36 tuổi không kịp bình phục chấn thương gân kheo.

Lionel Messi bỏ lỡ các trận giao hữu khi Argentina gặp El Salvador và Costa Rica tại Mỹ.
Lionel Messi bỏ lỡ các trận giao hữu khi Argentina gặp El Salvador và Costa Rica tại Mỹ.

Messi đã được thay ra sớm trong nửa sau của trận thắng 3-1 trước Nashville ở CONCACAF Champions Cup tuần trước vì chấn thương, và ngồi ngoài trong trận thắng hôm thứ Bảy trước D.C. United. HLV của Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino sau đó cho biết: “Vấn đề tuyển chọn Leo hay không là để người của đội tuyển quốc gia Argentina bàn bạc. Cậu ấy bị chấn thương cơ. Chấn thương của Messi phải được xử lý hàng tuần và chúng tôi sẽ đánh giá nó”.

Siêu sao 36 tuổi đã ghi 8 bàn sau 8 trận trong năm 2023, bao gồm 3 bàn sau 5 trận vòng loại World Cup 2026 để giúp Argentina dẫn đầu với thành tích thắng 5 thua 1, có 15 điểm. Nhưng Messi sẽ vắng mặt ở 2 trận đầu tiên của đội tuyển Argentina trong năm 2024, với các trận giao hữu tại Mỹ, gặp El Salvador vào ngày 22-3 ở Philadelphia và trận gặp Costa Rica ở Los Angeles bốn ngày sau đó. Theo ESPN Argentina, Messi vẫn có thể tập luyện cùng đội tuyển quốc gia vào cuối tuần này để trải qua một phần quá trình hồi phục với đội ngũ y tế của đội tuyển trước khi trở lại Florida. Tuyển Argentina cũng mất tiền đạo Paulo Dybala và tiền vệ Exequiel Palacios vì chấn thương.

Cả hai trận giao hữu này đều là màn khởi động của nhà đương kim vô địch cho nỗ lực bảo vệ danh hiệu Copa America vào tháng 6 và 7 tại Mỹ. Họ vẫn còn 2 trận giao hữu khác đã lên lịch trong tháng 6 với Ecuador và Guatemala cũng tại Mỹ.

Trong khi đó với Inter Miami, họ vẫn chưa chắc chắn về khả năng Messi - người ghi 5 bàn sau 5 trận mùa này - ra sân trận gặp New York City FC vào ngày 30-3, hay cơ hội thi đấu ở các trận với CF Monterrey ở 2 lượt trận tứ kết CONCACAF Champions Cup (với trận lượt đi trên sân nhà vào ngày 3-4, và trận lượt về ở Mexico một tuần sau đó) cũng chỉ được đánh giá ngay trước mỗi trận đấu.

Tin cùng chuyên mục