Messi phơi bày điểm yếu của Argentina

Để Uruguay hạ gục 0-2 ngay tại sân nhà cho thấy, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào siêu sao Lionel Messi.
Messi phơi bày điểm yếu của Argentina
Messi phơi bày điểm yếu của Argentina

Việc Leo Messi được chấm cao nhất (8.0 điểm trên Whoscored) trong trận thua Uruguay phơi bày nhiều điểm yếu nơi đội tuyển Argentina. Siêu sao khoác áo Inter Miami có 4 lần chuyền dọn cỗ cho các đồng đội, nhiều hơn tất cả cầu thủ Argentina còn lại. Một mình Messi dứt điểm 3 lần, 1 chạm xà ngang. Đáng nói khi cả đội Argentina chỉ sút trúng khung thành Uruguay tổng cộng 3 lần.

Để Messi phải gánh vác như vậy, trách nhiệm thuộc về tuyến tiền vệ La Albiceleste. Bộ ba Mac Allister - Enzo Fernandez - De Paul bị lu mờ hoàn toàn bởi Federico Valverde và Manuel Ugarte phía đối diện. Đến nỗi không chỉ Messi, cả Di Maria lẫn Lautaro Martinez thường xuyên phải lùi về sân nhà tham gia làm bóng. Chất lượng đường chuyền của các tiền vệ Argentina kém kỳ vọng, khi không thể chạm ngưỡng 90% chuẩn xác và chỉ tạo được duy nhất một cơ hội ăn bàn cả trận.

De Paul chơi dưới sức trước Uruguay

De Paul chơi dưới sức trước Uruguay

Nhìn ra vấn đề, HLV Scaloni chỉ đạo Argentina tập trung đánh biên trong hiệp 2 nhưng không thể đánh bại hàng thủ Uruguay. Giữ bóng nhiều, lên bóng nhiều song thiếu hiệu quả. Việc chỉ chú trọng dồn bóng sang hai cánh khiến nhà vô địch World Cup 2022 dễ bị Uruguay phản công. Và một trong số đó chính là bàn ấn định của Darwin Nunez cuối trận.

Có thể nói, việc tuyến giữa nổi danh của Argentina chơi dưới sức là nguyên nhân góp phần khiến đoàn quân HLV Lionel Scaloni mất chuỗi bất bại kể từ chức vô địch thế giới. Nhưng dù vậy, người Argentina không trách móc các cầu thủ nhà. Bằng chứng là tại Estadio La Bombonera, các khán giả vẫn nán lại dù kết thúc 90 phút, một phần bởi bữa tiệc chia tay huyền thoại Angel Di Maria, danh thủ này đã đá trận sân nhà cuối cùng trong màu áo tuyển.

Argentina thua Uruguay chưa phải kết quả bất ngờ duy nhất ở Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Cùng thời điểm, tuyển Brazil thua ngược 2-1 trên sân Colombia dù dẫn trước đến phút 70, trước khi ngôi sao Luis Diaz lập cú đúp chỉ trong 4 phút. Như vậy, cả Argentina và Brazil đều nếm mùi thất bại trước trận "Siêu kinh điển Nam Mỹ" diễn ra ít ngày tới.

Tin cùng chuyên mục