Messi đã cầu nguyện gì trước khi thắng loạt đá luân lưu ở World Cup

Lionel Messi đã nhìn lên bầu trời và nói chuyện với người bà quá cố của mình ngay trước khi Argentina giành chiến thắng trên chấm 11m trong trận chung kết World Cup.
Đoạn băng video đã tiết lộ lời cầu nguyện của Messi
Đoạn băng video đã tiết lộ lời cầu nguyện của Messi

Leo Messi đã đăng quang vô địch World Cup vào tháng trước sau khi Argentina đánh bại Pháp trên chấm 11m. Trận chung kết tại sân Lusail ở Qatar bước vào loạt đá luân lưu sau 120 phút hòa 3-3 đầy kịch tính, trong đó Messi lập một cú đúp và Kylian Mbappe lập hat-trick.

Messi đã khuỵu gối trong nước mắt sau khi Gonzalo Montiel thực hiện thành công quả luân lưu, nhưng lời cầu nguyện của anh tới người bà quá cố Celia Olivera Cuccittini chỉ mới được phát hiện trong đoạn video bị rò rỉ.

Bà Celia mất năm 1998, đóng vai trò quan trọng trong thời thơ ấu của Messi. Khi Montiel bước lên thực hiện quả luân lưu quyết định, Messi nhìn lên trời và nói: "Puede ser hoy, abu" - có nghĩa là "Có thể là hôm nay, bà ạ".

World Cup là chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong tủ danh hiệu của Messi, bao gồm 11 chức vô địch quốc gia và 4 Champions League. Anh cũng đã giành được kỷ lục 7 lần đoạt Quả bóng vàng và có khả năng bổ sung thêm danh hiệu thứ 8 vào bộ sưu tập của mình sau chiến thắng của Argentina.

Messi đã 4 lần thất bại trong việc chinh phục World Cup sau lần ra mắt ở đấu trường thế giới vào năm 2006, khi Argentina lọt vào tứ kết ở Đức. Anh cũng tham gia đội hình lọt vào trận chung kết ở Brazil năm 2014, nơi họ thua Đức 1-0.

Celia đã ủng hộ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Messi trước khi bà qua đời vào năm 1998, khi Messi mới 11 tuổi. Theo trích dẫn của Sport Bible, Messi đã nhớ lại thời điểm Celia thuyết phục một HLV địa phương cho phép anh thi đấu với những đứa trẻ lớn hơn. Messi nói: "Tôi còn nhỏ, tất cả chúng tôi đến CLB khu phố, nơi cả gia đình luôn đến; anh trai và anh em họ của tôi đều sẽ chơi, mỗi người ở nhóm tương ứng vì chúng tôi ở các độ tuổi khác nhau",

Khi đó Messi mới 4 tuổi. "Tôi là một trong những đứa nhỏ nhất và do đó chưa có nhóm nào dành cho tôi, nhưng một nhóm trong đó thiếu cầu thủ và vì vậy bà tôi đã nói với người quản lý để tôi chơi. HLV trả lời: 'Làm sao chúng tôi có thể để cậu bé chơi bóng được? Nó quá nhỏ, không thể chơi được'.

"Mặc dù vậy, bà tôi vẫn khăng khăng 'Hãy để nó chơi, hãy để nó chơi'. Bà rất được mọi người ở CLB yêu mến và tiếp tục yêu cầu đưa tôi vào sân cho đến khi CLB phải miễn cưỡng làm theo. Tôi đã ghi hai bàn thắng mặc dù thành thật mà nói, tôi không nhớ nhiều vì khi đó còn khá nhỏ, nhưng đó là câu chuyện như bà tôi thường kể".

Ảnh hưởng của Celia đến sự nghiệp của Messi ai cũng biết ở Argentina. Sau chiến thắng 3-0 trước Croatia trong trận bán kết World Cup, hàng trăm người hâm mộ đã ăn mừng bên ngoài ngôi nhà cũ của Celia và người ta nghe thấy tiếng hô vang "bà của Messi" trong đoạn video.

Messi đã giành Quả bóng vàng World Cup lần thứ hai khi đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Argentina. Anh chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong suốt giải đấu, khi ghi được 7 bàn thắng và cung cấp 3 đường kiến ​​tạo. Chỉ Mbappe ghi nhiều bàn hơn ở Qatar.

Messi lên đỉnh vinh quang

Messi lên đỉnh vinh quang

Scaloni muốn Messi dự World Cup 2026

Messi đã bác bỏ những đồn đoán xung quanh tương lai của anh sau World Cup và thề sẽ tiếp tục thi đấu cho Argentina. Bước sang tuổi 36 vào tháng 6, Messi nhấn mạnh rằng anh muốn đại diện cho Argentina bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. “Tôi đã vô địch Copa America và World Cup trong một thời gian ngắn,” Messi nói với TyC Sports sau World Cup.

“Tôi yêu những gì mình làm, được khoác áo đội tuyển quốc gia và tôi muốn tiếp tục sống thêm vài trận nữa với tư cách là nhà vô địch thế giới. Tôi sẽ mang chiếc cúp đến Argentina để tận hưởng nó cùng các bạn”.

HLV Lionel Scaloni của Argentina cũng tiết lộ rằng sẽ có một suất cho Messi trong đội hình khi ông bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2026. “Trước hết, chúng tôi cần dành cho Messi một suất tham dự World Cup 2026.

“Nếu muốn tiếp tục thi đấu, cậu ấy sẽ ở bên chúng tôi. Tôi nghĩ cậu ấy có nhiều quyền quyết định xem muốn tiếp tục thi đấu hay muốn làm gì với sự nghiệp của mình.

“Thật vinh dự cho chúng tôi khi được huấn luyện Messi và các đồng đội. Mọi thứ mà cậu ấy truyền tải cho các đồng đội là một điều gì đó vô song, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây – một cầu thủ, một người cống hiến rất nhiều cho đồng đội của mình”.

Tin cùng chuyên mục