Mathieu van der Poel lần thứ hai chiến thắng Tour of Flanders

Tay đua người Hà Lan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) đã giành chiến thắng cuộc đua xe đạp Tour of Flanders 2022 sau màn tấn công dữ dội nhắm vào cua-rơ số 1 thế giới Tadej Pogacar (đội UAE) trong những km cuối cùng.

Mathieu van der Poel chiến thắng Tour of Flanders 2022
Mathieu van der Poel chiến thắng Tour of Flanders 2022

Tour of Flanders 2022 có lộ trình 273km với rất nhiều đồi dốc, chưa kể sự khác nghiệt của thời tiết khiến tuyết rơi dày đặc trong nhiều ngày. Tuy nhiên, điều đó không khiến các tay đua chùn chân.

Sau 1 giờ thi đấu đầu tiên, 9 tay đua đã thoát đi gồm Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Sebastien Grignard (Lotto Soudal), Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauces-WB ), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), Tom Bohli (Cofidis) và Max Kanter (Movistar). Họ tạo được khoảng cách lên đến hơn 4 phút sau 100km.

Phía sau, tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar (UAE Emirates) dính phải một vụ va chạm nhẹ nhưng đã được đồng đội nhanh chóng đưa trở lại với đoàn đông. Sau 140 km, khi khoảng cách là 4 phút 30 giây, thì các đội mạnh phía sau bắt đầu tăng tốc thu hẹp khoảng cách.

 Đông đảo khán giả ủng hộ đoàn đua

Khi còn 88km, thứ tự đoàn đua hoàn toàn bị đảo lộn, khi các đội mạnh như Jumbo-Visma, QuickStep-AlphaVinyl và Trek-Segafredo đều đưa hai đại diện lên nhóm đầu, trong đó có cả Mathieu Van der Poel của Alpecin-Fenix. Về cuối, tận dụng những con dốc, Tadej Pogacar đã chen lên nhóm đầu.

Những km cuối, tình hình ở nhóm dẫn đầu vô cùng hấp dẫn khi các tay đua tấn công lẫn nhau quyết liệt. Tadej Pogacar – người được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch – tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, Mathieu van der Poel đã có màn tấn công hoàn hảo để cán mức đầu tiên với thời gian 6 giờ 18 phút 30 giây. Đáng buồn là Tadej Pogacar “hụt chân” trong thời điểm quyết định cuối cùng nên chỉ xếp hạng 4.

 Tadej Pogacar và Mathieu van der Poel tấn công lẫn nhau quyết liệt

Đây là lần thứ hai Mathieu van der Poel đăng quang tại Tour of Flanders (2020 và 2022).Trong khi đó, giải năm 2021 thì anh đoạt hạng nhì.

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho chặng đấu này. Lúc đầu, tôi thậm chí còn không chắc liệu mình có đến được cuộc đua classic này hay không và giành chiến thắng là điều không thể tin được”, Mathieu van der Poel nói.

Tay đua Hà Lan nói tiếp: "Đối thủ tăng tốc rất nhanh từ phía sau, vì vậy tôi quyết định chạy nước rút từ xa. Thật ngạc nhiên là Tadej Pogacar không theo kịp tôi và những người khác cũng vậy. Tôi hơi ngạc nhiên với kịch bản như vậy”.

Tin cùng chuyên mục