Mason Mount khơi nguồn cảm hứng Chelsea

Thời thế tạo anh hùng, khi Chelsea hướng sự tập trung vào các ngôi sao trẻ, Mason Mount và Tammy Abraham đã bùng nổ trên đấu trường để tô điểm cho vị thế của ông thầy Frank Lampard. Trước trận đấu ở Cúp Liên đoàn, ngôi sao 20 tuổi đã bộc bạch về cơ hội không mơ thấy nổi của mình
Mason Mount ăn mừng bàn thắng
Mason Mount ăn mừng bàn thắng

Mason Mount, đang có một khởi đầu mùa giải đáng kinh ngạc để được so sánh với huyền thoại Lampard ở Chelsea, nhưng chàng trai nhận thức là anh còn rất nhiều điều phải chứng tò để có thể được nhắc đến như huyền thoại của Chelsea.

Chelsea khởi đầu chiến dịch không tồi khi Mason Mount và Abraham liên tục ghi bàn, nhưng hàng phòng ngự mỏng manh đang khiến đội chủ sân Stampford Bridge phải trả giá. Dù Chelsea ghi đến 12 bàn, họ cũng thủng lưới 13 lần nên  chỉ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng Premier League.

Tuy nhiên, trận thua gần nhất trước Liverpool không phải là một thảm họa mà nó thể hiện tInh thần chiến đấu cùa đội quân trẻ tuổi. Ngay cả HLV Jurgen Klopp cũng thừa nhận rằng Chelsea có lẽ là đội bóng tốt hơn. Nhà cầm quân người Đức thậm chí so sánh Chelsea với Dortmund của ông thuở trước.

Tuy nhiên, Mason Mount không hài lòng với kết quả thi đấu của Chelsea, khi cầu thủ trẻ quyết tìm kiếm sự tiến bộ. Anh bày tỏ trên tờ Express: "Tôi nghĩ Liverpool là một đội rất, rất tốt và họ bắt đầu trận đấu tốt với hai pha đá phạt mà bạn không thể làm được gì d8ể ngăn bóng vào lưới|”.

“Tôi nghĩ đó là 2 pha đá phạt chất lượng quá cao đã gây rất nhiều rắc rối. Họ ghi luôn 2 bàn và khi bị dẫn 2-0 thì khó mà lẫt ngược tỉnh thế. Lúc đó tôi nghĩ là câu chuyện đã kết thúc. Bởi ở trình độ này, nếu bạn cho đối thủ cơ hội đá phạt thì họ sẽ trừng phạt bạn”.

Tuy nhiên, anh không nghi ngờ gì về tương lai của Chelsea: "Lọt lưới bởi những pha bóng chết đến 2 lần là điều chúng tôi sẽ xem xét. Chúng tôi cần tiếp tục làm việc để cải thiện và hạn chế rủi ro”.

"Tôi sẽ nói rằng Chelsea sẽ không vượt qua giai đoạn khó khăn bằng những câu thần chú mà phải nỗ lực hết mình và luôn phải giữ thái độ tích cực.

“Chúng tôi tìm thấy sự lạc quan ngay sau trận thua đó để tập trung vào 2 trận đấu sắp tới, nơi chúng tôi quyết giành chiến thắng".

Tin cùng chuyên mục