World Cup bóng đá nữ 2023

Marta (Brazil) sẽ tham dự World Cup lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng ở tuổi 37

Tiền đạo người Brazil, Marta cho biết cô cảm thấy "siêu thực" khi chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 6 và giải đấu diễn ra ở Australia và New Zealand sẽ là giải đấu cuối cùng của cô.
Marta của Brazil ăn mừng bàn thắng sau trận giao hữu với Chile
Marta của Brazil ăn mừng bàn thắng sau trận giao hữu với Chile

Cầu thủ 37 tuổi này trình làng ở World Cup vào năm 2003 và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Brazil với 117 bàn thắng. Cô đã ba lần vô địch Copa America nhưng vẫn chưa nâng cao World Cup.

Kết quả tốt nhất của Brazil tại giải bóng đá thế giới là danh hiệu á quân năm 2007, sau khi để thua tuyển Đức 0-2 trong trận chung kết.

Marta nói với giới truyền thông địa phương ở Brasilia hôm thứ Hai: "Vâng, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Bạn phải hiểu rằng đã đến lúc mình cần phải ưu tiên cho những thứ khác.

"Tôi phải biết ơn vì đã sống ngần ấy năm trong đội tuyển quốc gia. Có cơ hội tham dự một kỳ World Cup nữa, kỳ thứ sáu, đối với tôi là một điều gì đó siêu thực".

HLV Pia Sundhage cho biết Marta, người đã 6 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, có thể bắt đầu giải đấu trên băng ghế dự bị khi cô tiếp tục bình phục chấn thương đầu gối.

Marta đã phẫu thuật để sửa chữa dây chằng chéo trước bị rách vào năm ngoái và trở lại đội tuyển quốc gia vào tháng 2 vừa qua sau 11 tháng vắng bóng.

Cô không chơi các trận giao hữu với Anh và Đức vào tháng 4 nhưng vào sân thay người ở phút 74 trong chiến thắng 4-0 trước Chile hôm Chủ nhật.

Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup với trận gặp Panama vào ngày 24-7, trước khi đụng độ Pháp và Jamaica.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm nay tổ chức tại Australia và New Zealand, diễn ra từ ngày 20-7 đến ngày 20-8. 32 đội tuyển dự vòng chung kết được chia thành 8 bảng như sau:

Bảng A: New Zealand, Na Uy, Philippines, Thụy Sĩ

Bảng B: Australia, Canada, Nigeria, CH Ailen

Bảng C: Costa Rica, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Zambia

Bảng D: Trung Quốc, Đan Mạch, Anh, Haiti

Bảng E: Hà Lan, Bồ Đào Nha, Mỹ, Việt Nam

Bảng F: Brazil, Pháp, Jamaica, Panama

Bảng G: Argentina, Ý, Nam Phi, Thụy Điển

Bảng H: Colombia, Đức, Hàn Quốc, Morocco

Tin cùng chuyên mục