Premier League

Man.United “chọc giận” Mourinho?

Với việc ban lãnh đạo Man.United “kỳ kèo” mức lương trong hợp đồng mới với Marouane Fellaini có lẽ sẽ khiến HLV Jose Mourinho phiền lòng.

Marouane Fellaini (phải) mới đây cũng nguyện “sống chết” vì Jose Mourinho. Ảnh: Reuters
Marouane Fellaini (phải) mới đây cũng nguyện “sống chết” vì Jose Mourinho. Ảnh: Reuters

Tiền vệ Fellaini được xem là bất ngờ thú vị nhất trong thành công của Quỷ đỏ tính đến thời điểm này của mùa giải. Trong mùa hè, tưởng chừng tiền vệ người Bỉ này sẽ phải ra đi đến Galatasaray, nhưng cuối cùng anh đã ở lại và hơn thế nữa, Fellaini còn tỏa sáng khi được HLV Mourinho tin dùng. Thậm chí, anh khiến người hâm mộ sân Old Traford quên đi bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba vốn đang điều trị chấn thương đến tháng 11.

Tính đến thời điểm này, Fellaini đã ghi 4 bàn thắng cho Man.United sau 7 lần ra sân, trong đó 3 ở Premier League và 1 tại Champions League. Cuối tuần qua, anh lần đầu ghi cú đúp trong trận đè bẹp Crystal Palace 4-0 để giúp đội nhà thu ngắn hiệu số bàn thắng với đội đầu bảng Man.City. Tất nhiên, sau những thể hiện đó, HLV Mourinho và ban lãnh đạo Man.United đã đồng ý cần phải sớm trói chân Fellaini trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc trong mùa hè tới.

Dù vậy, theo tờ The Sun, vướng mắc lúc này là Fellaini muốn tăng gần gấp đôi mức lương trong hợp đồng hiện tại, từ 80.000 bảng/tuần lên 130.000 bảng/tuần, vì anh xem đây là sự phản ánh về tầm quan trọng của mình đối với đội bóng sau nhiều mùa giải bị đánh giá thấp. Nhưng phía Man.United chỉ miễn cưỡng kích hoạt điều khoản ưu tiên gia hạn thêm 1 năm với những đãi ngộ không thay đổi vì cầu thủ này sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 11 này.

Dễ hiểu cho sự khó nghĩ của ban lãnh đạo Man.United, bởi tham vọng của họ là mang thêm nhiều ngôi sao lớn về Old Trafford trong những mùa tới. Tuy nhiên với HLV Mourinho, Fellaini là một chiến binh mà ông rất cần để phục vụ cho hành trình mùa giải này, nên nếu tiến trình thương thảo ngưng trệ dễ dẫn đến việc anh bị xao nhãng khi được phép liên hệ với đối tác vào đầu năm mới.

Mourinho mới đây đã bày tỏ: “Fellaini là một chiến binh thực thụ, một chàng trai đầy lòng tự trọng. Tôi thực sự rất vui vì cậu ấy đã tự giúp mình đạt được mục tiêu là thay đổi cách nghĩ của người hâm mộ về bản thân. Với tôi, Fellaini là cầu thủ rất quan trọng, có một tính cách tuyệt vời và giữa chúng tôi đang có một mối quan hệ rất tốt đẹp”.

Tin cùng chuyên mục