Manuel Neuer sẽ không lấy lại băng đội trưởng và có thể không bao giờ chơi cho Đức nữa

Manuel Neuer sẽ không trở lại làm đội trưởng tuyển Đức khi thủ môn kỳ cựu trở lại sau chấn thương gãy chân khiến anh phải rời xa sân cỏ trong cả năm trời
Manuel Neuer đã sẵn sàng ra sân trở lại
Manuel Neuer đã sẵn sàng ra sân trở lại

Thủ thành 37 tuổi đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi bị gãy chân trong tai nạn trượt tuyết ở dãy núi Alps vào tháng 12 năm ngoái. Neuer đã trở lại tập luyện vào tháng 8 nhưng sự trở lại sân cỏ của anh đã bị đẩy lùi vào tháng trước khi anh bị loại khỏi đội hình Bayern Munich trong trận gặp SC Preussen Munster ở Cúp nước Đức.

Manuel Neuer đã trở thành trụ cột của đội tuyển Đức kể từ khi ra mắt vào năm 2009, với thủ môn này đã có 117 lần ra sân cho quốc gia, trong khi anh ấy được bầu làm đội trưởng vào năm 2017.

Tân HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann xác nhận Neuer sẽ không được phục hồi băng đội trưởng nếu anh trở lại đội tuyển quốc gia sau chấn thương. Tiền vệ Ilkay Gundogan của Barcelona đã được trao băng đội trưởng trong hai trận giao hữu của Đức với Mỹ và Mexico trong tuần qua. Nagelsmann khẳng định Ilkay Gundogan sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này trước thềm giải vô địch châu Âu trên sân nhà vào mùa hè tới.

Julian Nagelsmann không muốn đưa Neuer băng đội trưởng

Julian Nagelsmann không muốn đưa Neuer băng đội trưởng

Tờ Bild dẫn lời Nagelsmann trong cuộc phỏng vấn: “Ilkay sẽ vẫn là đội trưởng. Điều quan trọng là chúng tôi có sự liên tục ở đó”.

Vẫn còn nghi ngờ về việc liệu Neuer có chơi cho tuyển Đức một lần nữa khi anh bình phục chấn thương nghiêm trọng hay không. Marc-Andre ter Stegen của Barcelona đã tự khẳng định mình là lựa chọn số một của tuyển Đức khi Neuer vắng mặt.

Được biết, Nagelsmann từng xung đột với Neuer khi ông còn dẫn dắt Bayern. Nguyên do là việc Neuer rất tức giận trước việc Nagelsmann sa thải HLV thủ môn Tony Tapalovic, người đã gần 12 năm gắn bó với CLB. Neuer cho biết “trái tim tôi như bị xé toạc” sau khi nghe tin về Tapalovic, đồng đội cũ của anh ở Schalke và cũng là phù rể trong đám cưới của anh.

Việc sa thải Tapalovic được đưa ra sau khi Nagelsmann phát hiện ra tay HLV thủ môn này đã rò rỉ các cuộc trò chuyện với các cầu thủ.

Nagelsmann đã bị sa thải khỏi vị trí HLV Bayern Munich vào tháng 3, nhưng đã được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Đức tham dự Euro vào tháng trước.

Ông đã giám sát chiến thắng đầu tiên của mình trên cương vị HLV đội tuyển Đức vào thứ Bảy bằng cách ghi chiến thắng 3-1 trước Mỹ. Đức cũng hòa Mexico 2-2 vào thứ Ba khi quá trình chuẩn bị cho Euro vẫn tiếp tục.

Tin cùng chuyên mục