Man.City có “vũ khí tối thượng” để đối đầu Liverpool

Trận đấu đỉnh cao khi Man.City chào đón Liverpool tại Etihad vào Chủ nhật có thể phụ thuộc vào màn trình diễn của các cầu thủ tài năng ở mỗi CLB, mà cái tên đáng chú ý nhất được cho là Kevin De Bruyne và Mohamed Salah. Tuy nhiên, với HLV Pep Guardiola thì có lẽ Phil Foden mới là vị trí mà ông kỳ vọng hơn cả.

Phil Foden sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của Man.City trước Liverpool. Ảnh: Getty Images
Phil Foden sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của Man.City trước Liverpool. Ảnh: Getty Images

Man.City đều bất bại trong 4 lần gần nhất đối đầu Liverpool, trong đó Foden có 3 lần ra sân và đều truyền cảm hứng cho đội bóng của mình. Bắt đầu từ lượt về mùa giải 2019-2020, ngôi sao 21 tuổi người Anh ghi 1 bàn và có một đường kiến tạo để giúp Man.City thắng 4-0 tại Etihad. Nhưng đỉnh cao của Foden là ở trận lượt về mùa qua, anh chơi một trận tuyệt hay khi ghi 1 bàn và có một đường kiến tạo để làm nên chiến thắng 4-1, và cũng là chiến thắng đầu tiên của Man.City tại sân Anfield sau 18 năm. Còn gần nhất, ở lượt đi mùa này, vẫn là Foden tỏa sáng ghi 1 bàn giúp đội giành tỷ số hòa 2-2 trong một ngày mà Liverpool hừng hực quyết tâm trên sân nhà.

Hôm nay, Foden đang có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Liverpool trong 4 trận liên tiếp kể từ sau Jamie Vardy (5 trận, từ 2016 đến 2017). Tuy nhiên, tuyển thủ người Anh không cho rằng anh có “duyên” với mành lưới của Liverpool, mà đơn giản là: “Tôi chỉ nghĩ đó là một trong những trận đấu lớn nhất mà tôi thì luôn thích chơi những trận như thế. Tôi thích áp lực và tôi cảm thấy mình chơi tốt hơn trong điều kiện đó. Tôi muốn thể hiện bản thân và tất nhiên, hy vọng tôi có thể tiếp tục lập kỷ lục đó trước Liverpool vào ngày mai”.

Man.City có cơ hội bỏ xa Liverpool 4 điểm nếu chiến thắng vào Chủ nhật, cùng đồng nghĩa họ sẽ tiến gần nhất đến danh hiệu Premier League thứ 4 trong 5 năm. Foden đánh giá thêm đầy lạc quan: “Chúng tôi chỉ để thua một trận trên sân nhà trước Liverpool trong 12 năm qua ở Premier League. Chúng tôi có thể tự tin từ điều đó. Ngoài ra, chiến thắng ở Anfield mùa trước chắc chắn là rất quan trọng, khiến chúng tôi tự tin có thể lặp lại điều đó trên sân nhà. Tôi là một Mancunian và tôi biết người hâm mộ muốn gì, và tôi chắc chắn rằng họ sẽ thực sự tạo nên bầu không khí tuyệt vời để thúc đẩy chúng tôi vào Chủ nhật. Với họ ở phía sau, tôi tự tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng một lần nữa”.

Foden có vẻ chậm lại trong thời gian gần đây, tuy nhiên, ở lần ra sân gần nhất anh đã cho thấy bản thân sẵn sàng tỏa sáng một lần nữa. Trước Atletico Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League vào giữa tuần qua, Foden vào sân từ ghế dự bị và chỉ 80 giây sau đó, anh đã có đường kiến tạo tinh tế để Kevin De Bruyne ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tin cùng chuyên mục