Lộ diện 3 mục tiêu lớn của Real Madrid

Real Madrid đã sẵn sàng trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng sau nhiều mùa hè khá trầm lắng, và Sky Sports News vừa nêu tên 3 ngôi sao trẻ có thể dẫn đầu một kỷ nguyên thành công khác của sân Santiago Bernabeu.
Real Madrid nhắm đến 3 ngôi sao trẻ có thể dẫn đầu một kỷ nguyên thành công khác.
Real Madrid nhắm đến 3 ngôi sao trẻ có thể dẫn đầu một kỷ nguyên thành công khác.

Theo đó, Real Madrid đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền vệ Jude Bellingham của Borussia Dortmund, siêu tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint Germain và hậu vệ trái Alphonso Davies của Bayern Munich vào mùa giải này.

Trong thời gian gần đây, thông tin nhà vô địch châu Âu muốn có ngôi sao trẻ người Anh, Bellingham đã rộ lên, Sky Sports News từng đưa tin các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao nhưng vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào cho tiền vệ 19 tuổi này.

Real Madrid cũng đang tìm kiếm một hậu vệ trái và có mối quan tâm lâu dài với tuyển thủ Canada, Alphonso Davies. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi này được mô tả là “không phải để bán” và Bayern hiện đang rất muốn ràng buộc anh với một hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của Davies sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025. Real Madrid gần đây thường sử dụng tiền vệ Eduardo Camavinga chơi hậu vệ trái thay cho Ferland Mendy - người chỉ đá chính 15 trận La Liga mùa này, và không chơi ở Champions League kể từ tháng 11. Người ta cho rằng Real sẽ lắng nghe những lời đề nghị cho Mendy vào mùa hè này.

Với trường hợp của Mbappe. Được biết, hợp đồng ba năm mà tiền đạo người Pháp đã ký với PSG vào mùa hè năm ngoái được chia nhỏ thành một hợp đồng hai năm, với tùy chọn một năm nữa. Thêm một năm là một lựa chọn của người chơi - có nghĩa là tùy thuộc vào việc Mbappe có muốn kích hoạt nó hay không. Vì vậy, hiện tại Mbappe sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, cũng là một vị trí tương tự vào năm ngoái khi Real Madrid tưởng chừng đã thành công chiêu mộ anh, trước khi PSG thành công thuyết phục cầu thủ gia hạn.

Nếu Mbappe không kích hoạt thêm một năm, anh có thể đàm phán với trước với một CLB bên ngoài nước Pháp từ tháng Giêng năm tới.

Tin cùng chuyên mục