Liverpool phải tấn công trên sân Manchester City

Trung vệ Virgil Van Dijk quả quyết điều tệ hại nhất sẽ xảy ra với Liverpool nếu họ đến sân Etihad với tư tưởng phòng thủ nhằm bảo vệ tỷ số 3-0 trước Manchester City ở lượt đi. Anh tin rằng Lữ đoàn đỏ cần phải nỗ lực chơi tấn công để tiếp tục tìm kiếm chiến thắng trên sân khách.
Jordan Henderson (trái, Liverpool) tranh bóng với Fernandinho (Manchester City)
Jordan Henderson (trái, Liverpool) tranh bóng với Fernandinho (Manchester City)

Liverpool vừa cầm hòa 0-0 trên sân Everton hôm thứ Bảy, trong trận đấu khá nhạt nhòa khi HLV Jurgen Klopp ém tiền vệ Oxlade-Chamberlain và 2 ngôi sao tấn công chủ lực là Roberto FirmIno và Mohamed Salah cho trận Champions League giữa tuần.

Liverpool đang chiếm lợi thế lớn trước Manchester City khi dẫn trước 3-0 nhưng cựu trung vệ Southampton tin là phòng thủ không phải là sở trường của Liverpool, cũng không phải là cách tốt để ngăn Manchester City lật ngược tình thế: “Chúng tôi sẽ bàn luận về chuyện công hay thủ trong vài ngày tới nhưng tôi nghĩ Liverpool cần phải làm công việc của riêng mình".

"Chúng tôi không thể đến Etihad với suy nghĩ là mình cần phải phòng thủ, chúng tôi chỉ cần chơi lối chơi của mình như đã phô diễn trong trận lượt đi. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn nhưng tôi mong chờ nó".

"Dù sao đi nữa, thật khó để hòa trên sân Everton, nhưng ba ngày sau trận đấu tại Champions League thì thật không đơn giản chút nào".

Liverpool phải tấn công trên sân Manchester City ảnh 1 Andy Robertson kiểm soát bóng trước Gundogan (Manchester City)
Liverpool vẫn cứ phải pressing

Tiền vệ James Milner quả quyết rằng điều quan trọng nhất trong chuyến hành quân đến sân Etihad là duy trì lối chơi pressing mà đội đã rất thành công ở lượt đi. Milner nắm vai trò chủ chốt trong hệ thống rất đòi hỏi của Jurgen Klopp nhưng anh quả quyết là cả đội đang nỗ lực làm việc theo hướng này và thành công không đến từ nỗ lực của cá nhân nếu không có sự đồng điệu của cả tập thể.

“Những con số về thời gian và đoạn đường di chuyển của tôi trên sân khá ổn định trong suốt cả năm. Chúng tôi thường xuyên đạt được những thông số đó nhưng tôi nghĩ trận đấu với City cao hơn bình thường đôi chút".

"Đó là một phần công việc ở tuyến giữa và đó là một phần trong lối chơi của tôi trong việc khỏa lấp các khoảng trống trên sân và đó là điều mà đội bóng này rất cần".

"Chúng tôi luôn chơi pressing và bạn không thể bỏ rơi các đồng đội để pressing một mình. Bạn phải pressing bằng số đông và nếu một người không làm phần việc của mình (bao gồm lao vào đuổi bắt bóng, áp sát đối thủ và phủ kín những khoảng trống) thì tiến trình pressing của chúng tôi sẽ gãy đổ và áp lực sẽ đè nặng lên hàng thủ ngay lập tức”.

James Milner tin rằng Liverpool sẽ không lùi sâu phòng thủ mà tiếp tục pressing để đẩy Manchester City vào thế bị động y như những gì họ thể hiện trong hiệp đầu ở Anfield. Đấy là cách tốt nhất để ngăn cản Manchester City gây đột biến trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục