Liên đoàn taekwondo Việt Nam: Bình mới rượu vẫn... cũ?

Liên đoàn taekwondo Việt Nam sẽ tiến hành phiên Đại hội nhiệm kỳ khóa mới trong cuối tháng 11...

Ông Trương Ngọc Để (giữa, áo trắng) đang là Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam. Ảnh: VIỆT VIỆT
Ông Trương Ngọc Để (giữa, áo trắng) đang là Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam. Ảnh: VIỆT VIỆT

Theo thông tin từ bộ môn taekwondo (Tổng cục TDTT), giải taekwondo VĐQG 2017 sẽ tranh tài từ ngày 22 tới 29-11 ở TPHCM. Cùng thời điểm trên, các thành viên của Liên đoàn taekwondo Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ khóa mới, khóa 5,  tại TPHCM.

Khóa 4 (2013-2017) của Liên đoàn taekwondo Việt Nam được tiến hành Đại hội cách đây 4 năm cũng tại TPHCM. Ở nhiệm kỳ này, ông Trương Ngọc Để được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam. Nhiều khả năng, trong nhiệm kỳ khóa 5 tới đây, nhân sự Chủ tịch không thay đổi.

Trong suốt khóa 4, thành tích của taekwondo Việt Nam đã đi xuống rõ rệt. Nhiệm vụ trọng tâm về thành tích cao mà Liên đoàn taekwondo Việt Nam khóa 4 từng đặt ra sau ngay khi các thành viên được bầu vào ban chấp hành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, TTK là phấn đấu giành HCV Đại hội thể thao châu Á 2017 (ASIAD 2014), có huy chương Olympic 2016.

Rốt cuộc, VĐV Việt Nam chỉ đạt 2 HCĐ tại ASIAD 2014. Taekwondo Việt Nam không giành được suất dự Olympic 2016. Trong Olympic trẻ 2014, Việt Nam có 1 VĐV tham dự nhưng không giành được huy chương.

Năm 2015, Việt Nam đã được chọn làm chủ nhà giải taekwondo VĐTG về biểu diễn quyền nhưng chúng ta đã bị Liên đoàn taekwondo thế giới (WTF) rút quyền đăng cai. Nguyên do vì chúng ta thiếu tiền tổ chức. Thời điểm trên, WTF ra hạn thời gian nhiều tháng cho nước chủ nhà đăng cai tổ chức để có tài chính (khoảng 50.000 USD, như là tiền đặt cọc) để ký hợp đồng tổ chức với WTF. Sau thời gian chờ, quá hạn so với quy định, chúng ta không ký được hợp đồng tổ chức với WTF nên đã bị rút lại quyền đăng cai.

Năm 2017, taekwondo Việt Nam có VĐV Trương Thị Kim Tuyền (46kg nữ) lần đầu lọt vào 1 trận chung kết tại giải VĐTG sau đó giành HCB. Đây là kết quả được ghi nhận đáng khích lệ. Tuy nhiên, tại SEA Games 29-2017, trước các đối thủ Đông Nam Á, Trương Thị Kim Tuyền chỉ giành HCB hạng cân tại Malaysia tháng 8 vừa qua.

Tại nhiệm kỳ khóa 4, ở vị trí quản lý, ngoài Chủ tịch Trương Ngọc Để, Liên đoàn taekwondo Việt Nam còn có các Phó Chủ tịch là ông Vũ Xuân Thành (kiêm TTK), Phạm Thế Triều, Lê Hồng Sơn.   

Tin cùng chuyên mục