Lễ tổng kết hoạt động LĐBĐ TPHCM năm 2019

Sáng 10-1, LĐBĐ TPHCM đã tiến hành lễ tổng kết các hoạt động trong năm 2019 tại phòng họp sân vận động Thống Nhất. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo LĐBĐ TPHCM đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm.

Ông Trần Anh Tú trao kỷ niệm chương cho đại diện các đội bóng đạt thành tích tốt trong năm 2019. Ảnh: Đức Anh
Ông Trần Anh Tú trao kỷ niệm chương cho đại diện các đội bóng đạt thành tích tốt trong năm 2019. Ảnh: Đức Anh

Năm 2019 được đánh giá là thành công của bóng đá TPHCM, từ phong trào cho đến đỉnh cao. Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Trần Anh Tú chia sẻ: Năm 2019 là năm đánh dấu thành công của bóng đá Việt Nam từ cấp độ nam và nữ. TPHCM cũng không nằm ngoài dòng chảy đó, rất nhiều sự kiện tiêu biểu đá đánh dấu trưởng thành vượt bậc của bóng đá thành phố khi đội TPHCM đã xuất sắc cán đích ở vị trí á quân V-League 2019 hết sức tự hào.

Bên cạnh thành công của CLB TPHCM, nhiều đội khác cũng đạt được thành tích đáng khích lệ như CLB Sài Gòn đạt hạng 5 chung cuộc. Đội tuyển nữ bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2019. Ông Tú nhấn mạnh: “Những thành tích trên tạo nên bức tranh toàn cảnh vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, bóng đá futsal hay học đường cũng mang đậm dấu ấn ở các giải trong nước cũng như khu vực. Trong không khí hân hoan đón chào năm mới, tôi hy vọng năm 2020 sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa để dành tặng cho người hâm mộ bóng đá TPHCM".

Lễ tổng kết hoạt động LĐBĐ TPHCM năm 2019 ảnh 1 Ông Mai Bá Hùng, Phó GĐ Sở VH-TT trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ của bóng đá TPHCM trong năm qua.
Năm 2020 sẽ là năm rất bận rộn với bóng đá TPHCM khi hai đội V-League phấn đấu đạt thành tích cao, nhất là CLB TPHCM hướng đến ngôi vô địch trong bối cảnh sẽ thi đấu trên 4 mặt trận. Các đội khác cũng hướng đến mục tiêu cụ thể trong năm. Tổng thư ký LĐBĐ TPHCM Trần Đình Huấn nói: Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái như ở năm 2019 vừa qua và tiến lên được thêm một số thành công nhất định để đáp lại sự kỳ vọng của người dân trên địa bàn thành phố".

Cuối chương trình, LĐBĐ TPHCM đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019 và đề ra 9 nhiệm vụ trong năm 2020.

Tin cùng chuyên mục