Lê Quang Liêm xếp hạng 28 thế giới thời điểm đầu năm 2022

Đại kiện tướng cờ vua nam số 1 Việt Nam là Lê Quang Liêm xếp hạng 28 tại bảng xếp hạng đầu tiên của năm mới 2022 do Liên đoàn cờ quốc tế (FIDE) công bố.

Đại kiện tướng cờ vua nam Lê Quang Liêm.
Đại kiện tướng cờ vua nam Lê Quang Liêm.

Trong bảng xếp hạng đầu tiên của FIDE được công bố ngày 1-1, Lê Quang Liêm vẫn giữ hệ số elo là 2709 và tiếp tục đứng vị trí 28 thế giới trong nhóm 100 đại kiện tướng xuất sắc nhất của cờ tiêu chuẩn. Thời gian qua, Lê Quang Liêm không thi đấu giải nào trong hệ thống quốc tế. Giải gần nhất mà đại kiện tướng của Việt Nam góp mặt là  Tata Steel Chess 2021 (tháng 11) ở Ấn Độ tuy nhiên không giành được thứ hạng cao.

Trên bảng xếp hạng thế giới, đại kiện tướng số 1 là vua cờ Magnus Carlsen (Na Uy) với hệ số elo đang giữ là 2865. Các vị trí thứ nhì và ba lần lượt là Alireza Firouzja (Pháp, elo 2804) và Liren Ding (Trung Quốc, elo2799).

Ở bảng xếp hạng đầu tiên năm 2022, kỳ thủ trẻ Bạch Ngọc Thùy Dương có tên trong 100 gương mặt nữ trẻ xuất sắc khi xếp vị trí 55 với hệ số elo 2198 và cô cũng là người duy nhất của cờ vua trẻ Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng 100 nữ trẻ đứng đầu thế giới hiện tại. Nguyễn Anh Khôi dù không thi đấu nhiều thời gian qua tuy nhiên vẫn có tên ở bảng xếp hạng 100 VĐV trẻ xuất sắc nội dung cờ nhanh, đứng vị trí 72 (elo 2320).

Năm nay, đội tuyển cờ vua Việt Nam có 2 giải quan trọng là SEA Games 31 (tháng 5) và Asian Games 19 (tháng 9) và nhiều khả năng, Lê Quang Liêm sẽ từ Mỹ trở về thi đấu cùng đồng đội để tranh các vị trí cao nhất tại 2 đại hội trên. Năm 2022, các giải thi đấu thuộc hệ thống của FIDE ở cấp độ thế giới chỉ bắt đầu vào tháng 2 với lượt giải Grand Prix Series 2022 (vòng đầu ở Berlin – Đức, từ ngày 3-2). Giải vô địch đồng đội thế giới 2022 sẽ thi đấu trong tháng 5 ở Italia, giải Olympiad sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, giải vô địch cá nhân thế giới tổ chức tháng 11.

Tin cùng chuyên mục