Lê Quang Liêm vào top 20 kỳ thủ mạnh nhất thế giới

Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm chính thức có mặt trong danh sách 20 kỳ thủ cờ vua mạnh nhất thế giới.

Lê Quang Liêm đã có thứ hạng 20 thế giới của FIDE. Ảnh: NGUYỄN DUNG.BQN
Lê Quang Liêm đã có thứ hạng 20 thế giới của FIDE. Ảnh: NGUYỄN DUNG.BQN

Bảng xếp hạng cờ vua quốc tế FIDE công bố ngày 1-9 đã có mặt Lê Quang Liêm của chúng ta ở vị trí 20 thế giới. Lê Quang Liêm đã thay vị trí của đại kiện tướng Andreikin Dmitry (người đứng vị trí 20 ở tháng trước) sau khi kỳ thủ này vươn lên hạng 19 do đại kiện tướng người Trung Quốc Wang Hao đã bị tụt hạng ở tháng 9 năm nay vì kết quả thi đấu không thành công.

Vào lúc này, Lê Quang Liêm vẫn đang có hệ số elo là 2728 tuy nhiên từ nay tới tháng 10 sẽ có thi đấu tiếp tục nên được dự liệu có cơ hội gia tăng elo. Vị trí 20 thế giới là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cờ vua của Lê Quang Liêm tới lúc này. Cách đây 16 năm, Lê Quang Liêm đã đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế (năm 2006) khi ở tuổi 16. Hiện tại Lê Quang Liêm vẫn đang làm việc tại Mỹ và là HLV của đội cờ vua đại học Webster.

Với cờ vua Việt Nam, trong tháng 9 này, đội hình cờ vua trẻ sẽ thi đấu 2 giải quan trọng thuộc hệ thống thi đấu thế giới.

Trung tuần tháng 9, cờ vua Việt Nam cử đội hình gồm Nguyễn Trường An Khang, Nguyễn Văn Nhật Linh, Đinh Nho Kiệt, Đậu Khương Duy, Nguyễn Huỳnh Thiên Thanh, Phạm Như Ý, Tống Thái Hoàng An, Trần Lê Vy thi đấu giải lứa tuổi thiếu niên thế giới 2022 tại Georgia. Trong đầu tháng 9, đội hình Phạm Trần Gia Phúc, Phạm Anh Kiên, Nguyễn Quốc Hy, Võ Phạm Thiên Phúc, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thiên Ngân, Ngô Đức Trí, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên sẽ thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2022 ở Romania.

Tin cùng chuyên mục