(SGGPO). – Đến hẹn lại lên, khi thời gian bước qua các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 âm lịch rất nhiều hội làng tại miền Bắc diễn ra. Trong những hội làng ấy, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức.
Đầu xuân với người Hà Nội đậm nét nhất là hội vật cầu Thúy Lĩnh và hội vật Mai Động. Theo thông lệ truyền thống, đây là hai hội được diễn ra tại làng Hoàng Mai (xưa) Hà Nội và nay thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai – Hà Nội.
Lễ hội vật cầu đầu xuân của các thanh niên làng Thúy Lĩnh tổ chức tại một sân rộng ngay bên đình làng, nơi thờ Linh Lang Đại Vương - con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Đây là hội được xem có tính ganh đua khá sôi nổi để thể hiện rõ sự tráng cường từ nam giới tham gia đấu vật cầu. Đặc biệt, theo quy định, người tham dự phải là trai tráng chưa vợ. Hội diễn ra từ ngày mùng 4 tới hết ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch.
![]() |
Hội vật cầu đầu năm là hoạt động thu hút đông đảo người dân theo dõi tại Hà Nội.
Hội vật Mai Động luôn tạo được sự quan tâm của người dân thủ đô. Như thông lệ, vật làng Mai Động diễn ra từ ngày mùng 4 tới hết ngày mùng 6. Sân đấu tổ chức là ở đình làng Mai Động. Ngày mùng 4 tổ chức giải cho thiếu niên, ngày mùng 5 thi đấu tranh giải nhì, giải ba. Ngày mùng 6 là chung kết.
Ngoài hai hội trên, mùng 6 âm lịch cũng là lúc người dân Hà Thành lại kéo về chùa Vua (nằm trong khu vực phố Thịnh Yên – quận Hai Bà Trưng) thi đấu cờ vua đầu xuân. Đây là hội cờ vua truyền thống quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu miền Bắc góp mặt. Thông thường, hội cờ chùa Vua sẽ kéo dài tới ngày mùng 9 âm lịch.
Đầu năm, thể thao lễ hội còn nhiều hoạt động thi đấu dành cho bóng chuyền, vật, bóng bàn. Trong số này, các cuộc đấu bóng chuyền và vật được xen kẽ nhiều tại các hội làng khắp miền Bắc từ Hà Nội tới Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Phòng…
MINH CHIẾN