Lê Đức Phát, Vũ Thị Anh Thư là hạt giống nhóm đầu giải cầu lông Việt Nam International Series 2023

Giải cầu lông quốc tế Việt Nam International Series 2023 đã thông báo các hạt giống và chúng ta có những gương mặt nổi bật ở nhóm hạt giống lần này.
Ảnh: Lê Đức Phát là hạt giống đơn nam giải quốc tế tại Ninh Bình tới đây. Ảnh: MẠNH.BBD
Ảnh: Lê Đức Phát là hạt giống đơn nam giải quốc tế tại Ninh Bình tới đây. Ảnh: MẠNH.BBD

Giải đấu sẽ tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 7 tới 12-11. Ở nội dung cá nhân nam, Lê Đức Phát được lựa chọn là hạt giống số 1. Theo bốc thăm, Đức Phát sẽ thi đấu trận đầu tiên của mình từ ở lượt thứ hai do lượt trận đầu được nghỉ.

Tại nội dung đơn nam giải này, chủ nhà Việt Nam còn có các tay vợt Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 2), Vũ Hải Đăng, Trần Hoàng Kha, Nguyễn Tiến Minh (hạt giống 12), Phan Phúc Thịnh, Nguyễn Văn Mai... góp mặt.

Về đơn nữ tay vợt Vũ Thị Anh Thư được chọn là hạt giống số 2. Cô sẽ gặp Cassey Pompog (Malaysia) tại trận đầu tiên của mình). Ngoài ra, cầu lông Việt Nam có các tay vợt khác thi đấu đơn nữ như Vũ Thị Trang, Phạm Thị Diệu Ly, Lê Ngọc Vân...

Vào lúc này, Vũ Thị Trang đang có mặt ở Malaysia thi đấu giải Super Master 2023 của quốc gia này và đây là giải thuộc hệ thống BWF Tour Super 100. Vũ Thị Trang đã có chiến thắng tại vòng đầu tiên trước đối thủ Tung Clou-Tong (Đài Bắc Trung Hoa) với kết quả 2-0 (21/13, 21/15). Tay vợt Vũ Thị Anh Thư cũng dự giải đấu này và lọt vào vòng hai. Giải ở Malaysia kết thúc vào ngày 5-11.

Tin cùng chuyên mục