Lê Đức Phát tìm vé vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Maldives

Tay vợt Lê Đức Phát đang thể hiện phong độ tốt và đứng trước cơ hội lọt vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Maldives International Challenge 2023.
Lê Đức Phát đang có phong độ tốt tại giải ở Maldives. Ảnh: ĐỨC PHÁT
Lê Đức Phát đang có phong độ tốt tại giải ở Maldives. Ảnh: ĐỨC PHÁT

Đức Phát là tay vợt cầu lông duy nhất của Việt Nam dự giải Maldives International Challenge 2023. Giải đã tranh tài từ ngày 5-6 vừa qua với các lượt của vòng sơ loại.

Nội dung chính của đơn nam đã thi đấu và thắng Somi Romdhani (Ấn Độ) tại vòng 1 với kết quả 2-0 (21/19, 21/16). Ở vòng 2, Đức Phát đã gặp đối thủ Keita Makino (Nhật Bản) và đây là trận đấu có sự tranh tài khá quyết liệt nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về tay vợt của Việt Nam với tỉ số 2-1 (14/21, 21/15, 21/15).

Ở vòng 3, Lê Đức Phát gặp đối thủ người Ấn Độ Varun Kapur. Trận đấu diễn ra vào chiều ngày 8-6 theo giờ địa phương. Nếu có chiến thắng, Đức Phát sẽ giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam.

Trong một giải đấu khác cùng diễn ra thời điểm này ở quần đảo Northern Mariana, chúng ta có Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Anh Thư tranh tài. Giải cầu lông quốc tế ở đây thuộc hệ thống International Challenge. Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng gặp đối thủ Đài Bắc Trung Hoa Lin Yu Hsien ngay vòng đầu tiên và thua 1-2 nên dừng bước. Trận này, hai tay vợt đã thi đấu rất giằng co và phải cần tới ván thứ 3 mới có kết quả chung cuộc. Trong khi đó, Vũ Thị Anh Thư lọt vào vòng 2 nội dung đơn nữ sau khi thắng Kai Qui Teoh (Australia) với tỉ số 2-0 (21/10, 21/5) tại vòng đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục