Lê Đức Phát thi đấu tại Maldives

Tay vợt cầu lông của Quân đội đã thi đấu giải cầu lông quốc tế Future Series tại Kazakhstan và có được ngôi á quân nội dung đơn nam rồi tiếp tục dự giải ở Maldives.
Lê Đức Phát tiếp tục thi đấu tại Maldives sau khi có ngôi á quân ở giải tại Kazakhstan. Ảnh: ĐỨC PHÁT
Lê Đức Phát tiếp tục thi đấu tại Maldives sau khi có ngôi á quân ở giải tại Kazakhstan. Ảnh: ĐỨC PHÁT

Ngày 5-6 (theo giờ địa phương) giải cầu lông quốc tế Maldives International Challenge 2023 bước vào tranh tài và cầu lông Việt Nam có Lê Đức Phát góp mặt ở nội dung đơn nam. Đức Phát không được chọn là hạt giống của giải tuy nhiên vẫn được đánh giá có triển vọng giành được kết quả cao.

Tại vòng 1, Đức Phát sẽ gặp tay vợt thuộc nhóm phải dự vòng sơ loại. Nhánh đấu của Lê Đức Phát tại giải ở Maldives là nhánh có hạt giống đơn nam số 2 Luis Enrique Penalver (Tây Ban Nha). Giải này tranh tài từ ngày 5 tới hết 10-6.

Hai ngày trước đó, Lê Đức Phát đã dự giải thuộc hệ thống Future Series ở Kazakhstan và là hạt giống đơn nam số 2. Tay vợt của cầu lông Quân đội đã lọt vào trận chung kết giải đấu tuy nhiên để thua khá đáng tiếc trước tay vợt hạt giống số 1 Dmitriy Panarin (Kazakhstan) với tỉ số 0-2 (15/21, 20/22).

Ngay sau giải, Đức Phát đã di chuyển tới Maldives. Hiện tại, tay vợt cầu lông của thể thao Quân đội được tham dự một chuỗi các giải quốc tế nhằm tăng cường hơn về chuyên môn để gia tăng vị trí trên bảng xếp hạng của BWF. Trước 2 giải quốc tế này, Đức Phát đã dự giải cầu lông vô địch đồng đội quốc gia 2023 tại Thái Bình và giành HCV cùng đội cầu lông nam Quân đội.c

Tin cùng chuyên mục