LĐBĐ Nam Mỹ treo giò trọng tài và tổ VAR vì phớt lờ pha Otamendi đánh cùi chỏ Raphinha của Brazil

Trận cầu kinh điển bóng đá Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil đã kết thúc với tỷ số 0-0 nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng khi Raphinha rời sân với máu đầy miệng sau pha tiểu xảo của hậu vệ Argentina Nicolas Otamendi.
Hậu vệ Argentina Nicolas Otamendi đánh chỏ vào mặt Raphinha để giành bóng
Hậu vệ Argentina Nicolas Otamendi đánh chỏ vào mặt Raphinha để giành bóng

Cựu trung vệ Manchester City Otamendi lẽ ra phải bị truất quyền thi đấu ngay từ phút 37 và kết quả trận đấu có thể sẽ rất khác. Trong trận vòng loại World Cup hôm thứ Ba giữa hai đối thủ sừng sỏ Nam Mỹ, cú thúc cùi chỏ của Otamendi đã chạm vào mặt ngôi sao Raphinha của Leeds ở sát biên ngang. Khi nạn nhân ôm mặt, nằm sân, hậu vệ Argentina sau đó đã xách nách, nhấc bổng Raphinha lên như thể cầu thủ chạy cánh người Brazil đang ăn vạ. Raphinha đã khiếu nại với miệng đầy máu nhưng chẳng ai quan tâm, ngay cả trọng tài lẫn… VAR.

LĐBĐ Nam Mỹ treo giò trọng tài và tổ VAR vì phớt lờ pha Otamendi đánh cùi chỏ Raphinha của Brazil ảnh 1 Raphinha rời sân với miệng đầy máu
Sau đó, những bức ảnh chụp trên báo đã phơi bày sự thật và Raphinha đã phải khâu 5 mũi để cầm máu trong miệng. Ban tổ chức trận đấu của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đã xử phạt trọng tài Andres Cunha và trọng tài VAR Esteban Ostojich vì không để ý pha va chạm hoặc trừng phạt Otamendi.
LĐBĐ Nam Mỹ treo giò trọng tài và tổ VAR vì phớt lờ pha Otamendi đánh cùi chỏ Raphinha của Brazil ảnh 2 Otamendi thậm chí còn vờ như Raphinha đang ăn vạ nên xách nách, dựng dậy
Một tuyên bố của CONMEBOL cho rằng trọng tài trên sân Cunha và trọng tài VAR Ostojich đã mắc “sai sót nghiêm trọng trong việc thực hiện chức năng' trong việc xử lý tình huống.
Tuyên bố tiếp tục: “Do đó, Ủy ban trọng tài CONMEBOL quyết định đình chỉ trọng tài Andres Ismael Cunha Soca và Esteban Daniel Ostojich Vega trong thời gian không xác định khi thực hiện các chức năng của họ trong các cuộc thi do CONMEBOL tổ chức”.
LĐBĐ Nam Mỹ treo giò trọng tài và tổ VAR vì phớt lờ pha Otamendi đánh cùi chỏ Raphinha của Brazil ảnh 3 Trọng tài Andres Ismael Cunha Soca đã phớt lờ khiếu nại của cầu thủ Brazil
Argentina đã hòa Brazil không bàn thắng để cùng tham dự World Cup mùa đông tới tại Qatar, nhưng HLV Selecao Tite đã rất tức giận khi Otamendi không bị đuổi khỏi sân. Ông nhấn mạnh: “Ai ngồi trong VAR? Đơn giản là không thể, tôi nhắc lại, đơn giản là không thể không nhìn thấy Otamendi thúc cùi chỏ vào Raphinha”.

“Pha bóng đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả? Tôi không biết. Trọng tài VAR cấp cao không thể làm việc theo cách này, thật không thể tưởng tượng nổi. Đó không phải là thuật ngữ tôi muốn thể hiện, tôi nói điều này vì lịch sự mà thôi”.

Quyết định không đuổi Otamendi đã khiến nhiều người hâm mộ Brazil bối rối, bao gồm cả cựu trung vệ Arsenal, Gilberto Silva - người đã chỉ trích cả trọng tài biên và VAR trong sự cố hôm thứ Ba. Gilberto đăng trên câu chuyện Instagram của mình: “VAR hẳn đang ngủ. Nhưng liệu có đúng là không có màn hình trước mặt giám biên”.

Trong khi đó, Otamendi tuyên bố trên Instagram hôm thứ Tư rằng anh tập trung “tất cả vào quả bóng” khi được hỏi về pha va chạm với Raphinha.

Tin cùng chuyên mục