Lautaro Martinez đưa Inter Milan vào chung kết Cúp Quốc gia Italy

Cú đúp của Lautaro Martinez cùng với bàn thắng của Gosens đã giúp Inter Milan lần đầu tiên vào chung kết Cúp Quốc gia Italy sau 11 năm chờ đợi.
Lautaro Martinez ăn mừng bàn thắng
Lautaro Martinez ăn mừng bàn thắng

Trận lượt đi bán kết Cúp Quốc gia Italy giữa AC Milan với đội bóng cùng thành phố Inter Milan kết thúc với tỷ số hòa 0-0 hồi ngày 1 tháng 3. Lần này, Inter Milan làm chủ nhà và lợi thế bàn thắng trên sân khách vẫn còn áp dụng ở giải đấu này (Champions League đã bỏ). Ít nhiều sẽ bất lợi cho chủ nhà bởi vì chỉ cần hòa có bàn thắng thì AC Milan sẽ vào chơi chung kết với Juventus hoặc Fiorentina.

Tiền đạo Lautaro Martinez đã có trận đấu tuyệt vời được thể hiện qua hai tình huống kết thúc rất nhạy bén. Đầu tiên là pha tung chân bắt vô lê ở phút thứ 4 từ đường chuyền của Darmian. Cú sút của cầu thủ Argentina này căng và chính xác nên thủ môn Maignan dù đã chạm tay vào bóng vẫn không ngăn được bàn thua. Chân sút 24 tuổi làm người hâm mộ AC Milan chết lặng ở phút 40 sau pha chích mũi giày qua người thủ môn Maignan. Anh thoát đi rất nhanh để phá bẫy việt vị của đối thủ từ đường chuyền của Correa trước khi nâng tỷ số lên 2-0.

AC Milan thắp lên được chút hy vọng ở hiệp hai với bàn thắng của Ismael Bennacer. Các cầu thủ Inter Milan phản ứng với trọng tài Maurizio Mariani vì cho rằng người chuyền bóng Fikayo Tomori đã để bóng chạm tay. Trọng tài quyết định coi lại VAR và không công nhận bàn thắng. Lý do ông Mariani không công nhận bàn thắng không phải lỗi Tomori để bóng chạm tay (cầu thủ người Anh đã khống chế bóng bằng ngực) mà Pierre Kalulu ở vào thế việt vị. Đành rằng Kalulu không tham gia vào tình huống tấn công này nhưng anh đã đứng ở tư thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Handanovic.

Inter có thêm bàn thắng nữa ở phút 82. Brozovic chuyền ngang để cầu thủ dự bị Gosens đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 3-0. Đây cũng là tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận để đưa Inter Milan lần đầu tiên vào chung kết Cúp Quốc gia Italy kể từ mùa giải 2010-2011.

HLV Simone Inzaghi rất hồ hởi sau chiến thắng này. Ông hy vọng các cầu thủ của mình duy trì được phong độ như thế này ở phần còn lại của mùa giải để bảo vệ thành công ngôi vô địch Serie A và trận chung kết Cúp Quốc gia Italy vào ngày 11-5. 

Tin cùng chuyên mục