Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu Cục TDTT giải thích về sự việc chuyên gia Park Chung-gun

Đại diện Cục TDTT đã báo cáo tới lãnh đạo Bộ VH-TT-DL trước sự việc hợp đồng lao động của chuyên gia băn súng Park Chung-gun.

Chuyên gia Park Chung-gun đã về Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Chuyên gia Park Chung-gun đã về Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

> Tìm chuyên gia nội phù hợp cho các nội dung trọng điểm

Theo thông tin mà SGGP có được ở ngày 12-9, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã yêu cầu lãnh đạo Cục TDTT giải trình về sự việc hợp đồng lao động của chuyên gia bắn súng Park Chung-gun. Các đơn vị chuyên môn và lãnh đạo Cục TDTT đã phải giải thích vì sao chậm thực hiện làm việc với chuyên gia Park Chung-gun để cụ thể về hợp đồng lao động tới lãnh đạo Bộ VH-TT-DL.

Hợp đồng lao động của chuyên gia Park Chung-gun ký kết với thể thao Việt Nam ở năm 2024 có thời hạn tới ngày 31-8. Sau thời gian đó, các bên (Cục TDTT; chuyên gia Park Chung-gun) chưa làm việc trực tiếp và cụ thể với nhau về có hay không tái ký hợp đồng lao động tiếp theo. Hiện tại, ông Park Chung-gun đã về Hàn Quốc.

Mức lương mà chuyên gia Park Chung-gun được nhận theo hợp đồng lao động ký kết giữa các bên là 6.000 USD/tháng cùng 300 USD/tháng là tiền ăn. Đây là kinh phí do nhà nước trả và đơn vị đại diện ký hợp đồng, thanh toán tiền lương, tiền ăn theo hợp đồng lao động đã ký là Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Qua tìm hiểu để đảm bảo đúng quy trình về thuê, tuyển dụng người nước ngoài làm việc đúng theo quy định, Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT) từng liên lạc để mời chuyên gia Park Chung-gun tham gia làm việc về hợp đồng lao động nhưng đã không có phản hồi (ngày 28-8) nhưng không nhận được phản hồi từ HLV này.

Thống kê được Cục TDTT đưa ra là từ năm 2018 tới nay, hàng năm ngành thể thao luôn thuê số lượng từ 25 tới 30 chuyên gia cho các đội tuyển thể thao quốc gia. Trong đó, số chuyên gia Hàn Quốc tới Việt Nam đang chiếm số lượng nhiều nhất (khoảng 23% về số lượng). Chúng ta có 2 chuyên gia làm việc tại các đội tuyển thể thao quốc gia mà từng huấn luyện VĐV giành HCV Olympic trong sự nghiệp của mình là ông Park Chung-gun (bắn súng) và Park Chae-soon (bắn cung). Trong ngày 12-9, Cục TDTT đã có thư điện tử (email) gởi tới chuyên gia Park Chung-gun.

Tin cùng chuyên mục