Làm thế nào Mauricio Pochettino có thể sửa chữa Chelsea?

Với một trong những công việc phức tạp nhất trong thế giới bóng đá, chúng ta cần gì: Thời gian và sự tĩnh lặng. Lẽ ra Chelsea có thể bổ nhiệm Pochettino sớm hơn, khi sa thải Graham Potter nhưng ông chủ Todd Boehly đã không làm. Điều này cho thấy chính Todd Boehly cũng nhìn thấy mớ hỗn độn mà ông ta đã góp phần tạo ra. Muốn dọn dẹp, hoặc đưa nó thành một cái gì đó gắn gắn kết thì nhất định phải … từ từ.
Mauricio Pochettino có thể sửa chữa Chelsea?
Mauricio Pochettino có thể sửa chữa Chelsea?

Đưa Chelsea trở lại Champions League, xây dựng lại mối quan hệ với các CĐV, phát triển các cầu thủ trẻ và tạo ra một thương hiệu bóng đá tấn công hấp dẫn: Đó đúng là những việc mà Pochettimo từng làm ở Tottenham. Và đây, được cho là mục tiêu của Clearlake Capital sau khi tiếp nhận Chelsea. Họ muốn khác hẳn thời Roman Abramovich, tức là hướng đến cái gì dài hạn hơn, mang tính chiến lược hơn. Vậy nhưng, khởi đầu của họ lại là màn sa thải – bổ nhiệm HLV còn tốc độ hơn cả ông chủ Nga trước đây.

Vậy nên cũng có không ít lăn tăn khi bản hợp đồng của Pochettino chỉ đến 2025 trong khi trước đó, Potter ký đến năm 2027. Hợp đồng của HLV mới kém xa về thời hiệu so với rất nhiều bản hợp đồng mà Chelsea ký mùa vừa qua. Nếu Thomas Tuchel từng mô tả đội hình mà ông tiếp quản như một “món quà”, thì tài sản kế thừa mà Pochettino nhận thật sự rất phức tạp để dọn dẹp. Liệu 2 năm hợp đồng có đủ cho cựu thuyền trưởng của Tottenham?

Một phần thành công ban đầu của Pochettino tại Tottenham đến từ sự ổn định về đội hình, với các trụ cột như Younes Kaboul, Adebayor, Aaron Lennon, Paulinho và Etienne Capoue. Trong khi đó, Chelsea đã sử dụng 32 cầu thủ ở Premier League mùa này, chỉ đứng sau Nottingham Forest. Họ cũng thực hiện hơn 130 sự thay đổi ở đội hình xuất phát, tức là chẳng trận nào giống trận nào và chẳng ai được xem là trụ cột của lối chơi cả.

Trong khi Pochettino chưa biết làm gì với các bản hợp đồng mới, thì ông phải đối diện với viển cảnh Mason Mount, một trong những người phù hợp nhất với phong cách bóng đá của ông, người được xem là mang “chất Chelsea” nhiều nhất, có thể ra đi. Chưa biết Chelsea làm thế nào để đẹp bản kế toán, nhưng điều nguy hiểm là họ có khả năng đánh mất những thứ họ muốn giữ và giữ những thứ họ muốn… ra đi. Bằng cách nào đó, sau khi ký 16 bản hợp đồng mới với số tiền 600 triệu bảng chi tiêu, Chelsea vẫn cho thấy họ cần ít nhất 3 sự bổ sung chính: một thủ môn, một tiền vệ phòng ngự thực sự và một tiền đạo.

Kế đến, Pochettino phải làm sao để một loạt tài năng của Chelsea đang chơi thụt lùi về phong độ so với chính bản thân họ. Họ đá kém, bán đi thì dễ nhưng đằng này lại không thể bán, nên lại phải tốn công sức và thời gian để cho họ trở lại chính mình. Đây luôn là một việc rất khó với các HLV, bởi họ luôn có sẳn ý tưởng trong đầu và thường yêu cầu các ông chủ đáp ứng nhân sự. Đằng này Pochettino phải cố gắng đưa ý tưởng của mình cho những người có sẵn trong khi việc mua sắm có thể bị hạn chế.

Điều thú vị trong sự nghiệp huấn luyện của Pochettino cho đến thời điểm hiện tại, đó là hai công việc nổi bật nhất của ông (Tottenham và PSG) lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tottenham có một đội hình đầy rẫy những cầu thủ trẻ, PSG có một đội hình đầy rẫy những siêu sao. Tottenham là một dự án dài hạn, PSG là một giải pháp ngắn hạn. Pochettino thể hiện tốt tại Tottenham, nhưng bị chế giễu vì không giành được danh hiệu. Tại PSG, ông luôn cảm thấy khó ở, nhưng danh hiệu lại là thứ được đảm bảo. Ở Tottenham, ông đến với tư cách là một kẻ ngoại đạo nhưng lại được rất nhiều người mến mộ. Tại PSG, ông trở lại đội bóng mà mình từng khoác áo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như ở nhà.

Tottenham hợp với Pochettino. Tầm vóc của Chelsea lại giống PSG. Xem ra Pochettino có thể thích ứng được. Một điều hứa hẹn về đội hình của Chelsea, đó là hầu hết tân binh là những cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm của Pochettino trong việc phát triển các “sao mai” dường như là yếu tố then chốt khiến Chelsea quyết định bổ nhiệm ông. Hơn nữa, thứ bóng đá mà Pochettino the đuổi cũng là thứ mà Chelsea mong muốn. Tạm thời, dù khó khăn thì mọi thứ vẫn có vẻ hòa hợp …

Tin cùng chuyên mục