Kỳ thủ TPHCM không thành công cờ nhanh, cờ chớp giải đồng đội

Các kỳ thủ của đội cờ TPHCM không giành được HCV tại giải vô địch đồng đội toàn quốc 2021 qua các lượt đấu cờ nhanh, cờ chớp.
Đại kiện tướng Đào Thiện Hải của TPHCM tại giải năm nay. Ảnh: BTC
Đại kiện tướng Đào Thiện Hải của TPHCM tại giải năm nay. Ảnh: BTC

Giải đang tranh tài tại Cần Thơ. Nội dung cờ nhanh và cờ chớp đã sớm kết thúc. Trong đấu cờ nhanh, ở bảng nam, kỳ thủ Phạm Chương (TPHCM) chỉ đạt 7 điểm nên xếp hạng 3 chung cuộc nhận HCĐ sau 9 ván thi đấu. Nội dung này, HCV thuộc về kỳ thủ chủ nhà Cần Thơ, Bùi Trọng Hào (8 điểm). 
Cùng nội dung ở bảng nữ, lần lượt những kiện tướng của TPHCM như Hoàng Thị Bảo Trâm, Lê Kiều Thiên Kim, Nguyễn Thanh Thủy Tiên... không đạt kết quả tốt và nằm ngoài nhóm nhận huy chương. Vô địch là Đỗ Hoàng Minh Thơ (Bến Tre, 8 điểm), trong khi Bạch Ngọc Thùy Dương của đội cờ TPHCM nhận HCĐ với 7,5 điểm. 
Ở cuộc đấu cờ nhanh đồng đội nam-nữ phối hợp, vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) vô địch. 
Bước qua thi đấu cờ chớp, qua 9 ván ở bảng nam, không kỳ thủ nào của TPHCM đứng ở 3 vị trí dẫn đầu và vô địch thuộc về Nguyễn Văn Hải (Hà Nội, 7,5 điểm). Kỳ thủ Nguyễn Lâm Thiên của TPHCM cùng được 7,5 điểm nhưng kém chỉ số phụ đã xếp hạng 4. 
Về bảng nữ cờ chớp, Nguyễn Trần Ngọc Thủy (Đồng Tháp) giành 8 điểm sau 9 ván đã vô địch nhận HCV. Ở nội dung này, Nguyễn Thị Thanh An của TPHCM giành 7,5 điểm và xếp hạng 3. 
Thêm một lần nữa tại cờ chớp, vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên giành tấm HCV hỗn hợp đồng đội nam-nữ cho chủ nhà Cần Thơ. 
Các kỳ thủ còn tranh tài nốt nội dung cờ tiêu chuẩn tới hết ngày 9-5.

Tin cùng chuyên mục