Kroos thông báo trở lại tuyển Đức và sẽ chơi ở Euro 2024

Nhà vô địch World Cup Toni Kroos đã tuyên bố trở lại đội tuyển quốc gia Đức vào thứ Năm trước khi tiết lộ sẽ tham gia Euro 2024 trên sân nhà.

Toni Kroos sẽ mang lại cho tuyển Đức kinh nghiệm và đẳng cấp của đường chuyền
Toni Kroos sẽ mang lại cho tuyển Đức kinh nghiệm và đẳng cấp của đường chuyền

Kroos, 34 tuổi, sẽ đủ điều kiện để được tham gia trận giao hữu quốc tế vào tháng 3 sắp tới gặp Pháp và Hà Lan. Kroos nói trong một bài đăng trên Instagram: “Này các bạn, ngắn gọn và ngọt ngào, tôi sẽ lại thi đấu cho đội tuyển Đức từ tháng 3.

"Tại sao ư? Bởi vì tôi đã được HLV yêu cầu và tôi sẵn sàng làm điều đó. Tôi chắc chắn rằng đội có thể làm được nhiều điều tại Giải vô địch châu Âu hơn hầu hết mọi người nghĩ lúc này".

Tiền vệ của Real Madrid, người từng 106 lần khoác áo đội tuyển Đức, đã từ bỏ đội tuyển sau khi bị loại ở vòng 16 đội Euro 2020 dưới tay tuyển Anh – đội sau đó giành ngôi á quân của giải. Tuyển Đức, nhà vô địch thế giới 4 lần, đã gặp khó khăn trong những năm gần đây, khi bị loại ở vòng bảng trong hai vòng chung kết World Cup vừa qua.

Đức chỉ thắng 3 trong số 11 trận đấu kể từ World Cup 2022 ở Qatar, chuỗi trận khiến Hansi Flick trở thành HLV người Đức đầu tiên bị sa thải. Người thay thế là Julian Nagelsmann với bản hợp đồng đến hết Euro 2024, đang có thành khiêm tốn, chỉ thắng 1 trong 4 trận kể từ khi tiếp quản, bao gồm cả thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ và Áo.

Kroos chỉ bỏ lỡ 2 trong số 32 trận đấu của Real Madrid ở La Liga và Champions League mùa này trong bối cảnh đội đầu bảng Tây Ban Nha đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương. “Tỷ lệ chuyền bóng của cậu ấy giống như 10 năm trước. Cậu ấy luôn ở đẳng cấp hàng đầu”, HLV Carlo Ancelotti của Real nói về Kroos hồi đầu tháng.

Kroos cho biết trong cùng một cuộc họp báo rằng anh "chưa đưa ra quyết định" về khả năng trở lại đội tuyển. Anh đùa rằng cuộc gọi (của HLV tuyển Đức) khó khăn đến mức anh muốn người khác thực hiện việc đó thay cho mình. Nagelsmann trước đó từng miêu tả ý tưởng về màn lội ngược dòng của Kroos là “một ý nghĩ thú vị”.

Đức đá giao hữu với Pháp tại Lyon vào ngày 23/3, tiếp đón Hà Lan 4 ngày sau đó tại Frankfurt. Kroos có thể thích ứng với hàng tiền vệ Đức vốn thừa tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm, khi Jamal Musiala và Florian Wirtz đều chỉ mới 20 tuổi.

Đội chủ nhà sẽ mở màn giải đấu ở bảng A với trận gặp Scotland tại Munich vào ngày 14/6, trước khi gặp Hungary tại Stuttgart vào ngày 19/6 và Thụy Sĩ tại Frankfurt vào ngày 23/6.

Tin cùng chuyên mục