Sau một mùa giải không thành công

Kinh Đô chấm dứt tài trợ cho V-League?

Kinh Đô chấm dứt tài trợ cho V-League?
Kinh Đô chấm dứt tài trợ cho V-League? ảnh 1

Khán giả Long An trong trận GĐT.LA - Đồng Tháp tại V- League 2004.

Thông tin Kinh Đô muốn ngưng hợp đồng tài trợ cho V-League đã râm ran ngay khi giải chưa kết thúc. Từ sau sự kiện cái tên Kinh Đô không được báo chí nhắc đến khi viết tên giải cho đúng chữ: Kinh Đô V-League 2004, nhà tài trợ đã bắt đầu …chán. Điều đáng nói là họ tỏ ra thất vọng vì cách làm việc của LĐBĐVN khi thu 300.000 đồng với báo chí về phí cung cấp thông tin.

Vì sự thất vọng đó mà ở lượt đi, Kinh Đô không tổ chức chương trình trò chơi giữa trận đấu như mùa trước. Trong tâm trạng “còn nước còn tát”, nhà tài trợ đã tổ chức lại chương trình giải trí giữa trận đồng thời tổ chức cho báo đài bình chọn các danh hiệu trong tháng. Những chương trình tự bỏ công ra làm phần nào đã giúp hình ảnh Kinh Đô tái xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng, sau một buổi lễ tổng kết không đúng tầm, nhà tài trợ hoàn toàn nản lòng.

  • Đã có quyết định rút lui 

Dù chưa chính thức tuyên bố nhưng thông tin mà chúng tôi được biết thì đã 90% khả năng Kinh Đô sẽ không còn là nhà tài trợ cho V-League mùa bóng 2005. Ngay sau buổi lễ tổng kết, sáng 21-7, Công ty Kinh Đô đã có cuộc họp để bàn về việc rút lui khỏi giải VĐQG và đã thống nhất về cơ bản dựa trên thực tế tại V-League 2004. 

Cũng cần nói thêm, đây là thời điểm khó khăn trong công tác quảng bá hình ảnh của Kinh Đô. Sau sự kiện chương trình ca nhạc Sao Mai điểm hẹn gặp nhiều phản ứng từ dư luận, Kinh Đô lại chịu những phản ứng không tốt xung quanh lễ tổng kết mùa giải 2004. Những trục trặc tại buổi lễ nằm ngoài sự tiên liệu của Kinh Đô, trong đó có việc mời các danh hiệu đến nhận thưởng không đầy đủ, lại thiếu những danh hiệu quan trọng như Cầu thủ xuất sắc nhất Kiatisak hay vua phá lưới Amaobi. 

Việc Kinh Đô rút lui sẽ là một cú sốc đối với LĐBĐVN và sẽ gây khó khăn lớn cho việc chuẩn bị mùa bóng 2005. Là nhà tài trợ độc quyền trong 3 năm, dù số tiền mà LĐBĐVN nhận được mỗi mùa giải chưa đến 10 tỷ nhưng đấy là khoản kinh phí lớn không dễ tìm trong thời điểm hiện nay. Chi tiết cụ thể về bản hợp đồng mà Kinh Đô ký với Đất Việt không cho biết là đã ký trọn 3 năm hay vẫn từng năm một. Thông tin bên lề cho biết, mức độ tài trợ của Kinh Đô sẽ tùy theo hiệu quả từng mùa giải. Tuy nhiên, sau cuộc họp ngày 21-7, phía Kinh Đô có thể chấp nhận bồi thường hợp đồng nếu rút lui.

  • Nếu Kinh Đô rút lui 

Gánh nặng đặt lên vai Ban Tiếp thị và Vận động tài trợ. Trước khi giải V-League 2004 khai mạc, Ban chức năng này đã tuyên bố nếu đối tác quảng cáo Đất Việt không làm thì Công ty tiếp thị bóng đá VFD (LĐBĐVN có 30% cổ phần) sẽ có thể kiếm cho V-League mỗi năm từ 10 đến 15 tỷ. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa được kiểm định.

Nếu Kinh Đô rút lui, vấn đề quan trọng nhất đó là cảm giác nghi hoặc đối với những công ty muốn tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Cách làm của LĐBĐVN cho đến thời điểm này không nghiêng về xu hướng ủng hộ nhà tài trợ. Dường như cùng là những thành tố tạo nên giải V-League nhưng mỗi bên đi một hướng, không có tiếng nói chung. Cứ tiếp tục như vậy, rất khó có những cái bắt tay đem đến giá trị hợp đồng lớn.

Nếu Kinh Đô rút lui, LĐBĐVN phải nhanh chóng tìm ngay nhà tài trợ chính khi mùa giải mới dự kiến chỉ còn 4 tháng nữa là nhập cuộc. Mùa bóng 2004 suýt nữa đã phải lùi ngày khai mạc vì chuyện tài trợ, mùa bóng 2005 còn khó khăn hơn.

VIỆT TÂM

Tin cùng chuyên mục